Ngoại trưởng Anh cảnh báo Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/4, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo rằng nếu không tuân thủ quy tắc toàn cầu, Trung Quốc sẽ tự làm mất cơ hội của họ để vươn lên trở thành siêu cường. Bà cũng tuyên bố phương Tây sẽ bảo đảm Đài Loan (Trung Quốc) có thể tự bảo vệ họ.
Ngoại trưởng Anh cảnh báo Trung Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Anh Liz Truss. (Ảnh: Reuters)

Nhắc lại lời kêu gọi tăng cường sức mạnh cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bà Truss nói rằng những hành động nhằm cô lập Nga khỏi nền kinh tế thế giới vì chiến dịch quân sự ở Ukraine chứng minh rằng việc tiếp cận thị trường các quốc gia phương Tây không còn là điều hiển nhiên nữa.

“Các quốc gia phải hành xử theo luật. Điều đó bao gồm Trung Quốc”, Ngoại trưởng Anh phát biểu tại London.

Anh – nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới – đang bị Trung Quốc lấn át về kinh tế và quân sự, nhưng tin rằng thông qua quyền lực mềm và các liên minh chiến lược vẫn có thể khiến Bắc Kinh phải tuân thủ quy tắc của hệ thống quốc tế.

Sự trỗi dậy về kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong 40 năm qua được đánh giá là một trong những sự kiện địa - chính trị lớn nhất trong giai đoạn gần đây, cùng với sự kiện Liên Xô tan rã năm 1991 để kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Tuy nhiên, bà Truss nói rằng việc Trung Quốc tiếp tục vươn lên không phải điều hiển nhiên.

“Họ sẽ tiếp tục vươn lên nếu họ tuân thủ quy tắc. Trung Quốc cần thương mại với G7. Chúng tôi (G7) đại diện cho khoảng một nửa kinh tế toàn cầu. Và chúng tôi có lựa chọn”, bà nói.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Trung Quốc cần thuyết phục Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, nếu không sẽ đối diện với nguy cơ mất vị thế trên thế giới.

Bắc Kinh phản đối việc gắn cuộc xung đột ở Ukraine với quan hệ giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và công ty Trung Quốc.

Bà Truss nói rằng NATO cần có tầm nhìn toàn cầu, vượt qua khỏi các quốc gia thành viên.

“Chúng ta cần phủ đầu những mối đe doạ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, phối hợp với các đồng minh như Nhật Bản và Úc để bảo đảm Thái Bình Dương được bảo vệ. Chúng ta phải bảm đảm rằng Đài Loan có thể tự bảo vệ họ”, bà nói.

Trung Quốc coi Đài Loan là một trong những vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ với phương Tây.

Năm 2015, bộ trưởng tài chính Anh George Osborne khi đó đã dự báo về một “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Anh – Trung. Tuy nhiên, quan hệ song phương liên tục lao dốc vì vấn đề Hong Kong và lo ngại về tác động của các khoản đầu tư của Trung Quốc và Anh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG