Ấn Độ - "mồi ngon" của hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ
Khi hai siêu cường Trung Quốc và Mỹ chạy đua vị trí bá chủ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương thì Ấn Độ bị đẩy vào tình thế khó xử. Cả Bắc Kinh và Washington đều muốn có được Ấn Độ và nước này trở thành mục tiêu để hai siêu cường hàng đầu thế giới “ve vãn”, giành giật.

> Ba điểm dừng chân hữu ý

Trung, Mỹ “ve vãn” Ấn Độ

Trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc ngày một leo thang, giới lãnh đạo hai nước này đã tranh thủ tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của Ấn Độ - một cường quốc quan trọng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bất kỳ nước nào “ve vãn” được Ấn Độ thì nước đó sẽ giành được lợi thế lớn trong cuộc chay đua tranh giành ảnh hưởng ở khu vực năng động nhất thế giới này.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang có chuyến thăm đến Ấn Độ thì ở bên kia, Trung Quốc cũng đang ra sức ve vuốt Ngoại trưởng của nước láng giềng.

Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã đưa ra những phát biểu cho thấy Mỹ coi trọng Ấn Độ như thế nào.

Theo ông chủ Lầu Năm Góc, Ấn Độ là “trục chính” trong chiến lược quốc phòng mới vừa được công bố của Washington. Đây là chiến lược chuyển trọng tâm của Mỹ về Châu Á-Thái Bình Dương, Ông Panetta hôm qua (6-6) đã ca ngợi quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ là mối quan hệ “đối tác định hình của thế kỷ 21” và hai nước là “những đồng minh tự nhiên” của nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Panetta tin rằng, Mỹ và Ấn Độ chia sẽ lợi ích và quan điểm chung với nhau.

Trong một nỗ lực nhằm giành được sự ủng hộ của Ấn Độ, Bộ trưởng Panetta đã cam kết củng cố mối quan hệ quân sự song phương giữa hai nước. Mỹ hứa sẽ cung cấp những công nghệ vũ khí tốt nhất cho New Delhi.

"Mỹ cam kết chắc chắn sẽ cung cấp những công nghệ vũ khí tốt nhất có thể cho Ấn Độ. Chúng ta đều là những nước hàng đầu về phát triển công nghệ và chúng ta có thể hợp tác để làm nên những điều kỳ diệu”, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã nói như vậy với giới báo chí ở thủ đô New Delhi.

Trong khi đó, ở Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Li Keqiang cũng đang nỗ lực thuyết phục Ngoại trưởng Ấn Độ SM Krishna rằng, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ là mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế kỷ 21. Ông Krishna đang ở thăm Trung Quốc.

Trước đó, sau khi Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-V có tầm bắn hơn 5.000km, Trung Quốc đã liên tục chỉ trích, chế giễu New Delhi về tham vọng trở thành siêu cường. Tuy nhiên, thái độ của Bắc Kinh với New Delhi giờ đây đã thay đổi rõ rệt. Cường quốc số 1 Châu Á đã trở nên mềm mỏng, hòa dịu hơn với nước láng giềng của mình.

Ấn Độ sẽ nghiêng về ai?

Trong tình thế được cả hai siêu cường “ve vãn”, Ấn Độ chắc chắn sẽ không dại gì ngả hẳn về một bên nào cả. Thay vào đó, nước này sẽ tranh thủ cả hai để phục vụ lợi ích tốt nhất cho họ. Tuy nhiên, New Delhi được cho là sẽ nghiêng một chút về phía Mỹ bởi nước này có mối quan ngại lớn đối với nước láng giềng khổng lồ của mình.

Ấn Độ ngày càng trở nên dè chừng trước sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc. New Delhi tin rằng, sự lớn mạnh của Trung Quốc đe dọa đến vị thế, an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ. Ấn Độ là một cường quốc ở Châu Á-Thái Bình Dương.

Nước này cũng đang muốn dần khẳng định vai trò cường quốc của thế giới. Ấn Độ đang ngày một mạnh lên. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Cùng với sự phát triển kinh tế của mình, New Delhi đã mạnh tay đầu tư cho quân đội. Ấn Độ là nước mua sắm vũ khí nhiều nhất thế giới trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, quá trình khẳng định vai trò cường quốc của Ấn Độ đang bị vấp phải cản trở từ phía Trung Quốc.

Điều đó được thể hiện rõ nhất qua việc, Bắc Kinh thường xuyên phản đối việc New Delhi tìm kiếm một chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng tin rằng, một Trung Quốc mạnh lên là mối đe dọa đối với an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Giới lãnh đạo ở New Delhi cáo buộc, hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan đang để mắt tới lãnh thổ của Ấn Độ.

“Trung Quốc đang đòi chủ quyền đối với toàn bộ một bang nằm trong lãnh thổ Ấn Độ, đó là bang Arunachal Pradesh.

Nhiều người trong chúng tôi tin rằng, Trung Quốc đang tìm cách bao vây Ấn Độ từ mọi phía để kiềm chế sự phát triển của chúng tôi. Vì thế, thỉnh thoảng họ lại khiêu khích chúng tôi ở biên giới”, một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho biết.

Với những lý do trên, chắc chắn Ấn Độ muốn dựa vào Mỹ - cường quốc số 1 thế giới, để kiềm chế bớt sức mạnh, ảnh hưởng cũng như tham vọng của Trung Quốc.

New Delhi muốn dùng mối quan hệ với Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc. Ngoài ra, Ấn Độ cũng muốn tranh thủ Mỹ để củng cố sức mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự cho nước này.

Tuy nhiên, New Delhi cũng không vì thế mà hoàn toàn ngả về phía Mỹ, quay lưng lại với Trung Quốc.

Điều đó không có lợi cho sự phát triển của Ấn Độ. Nếu để Bắc Kinh tức giận, New Delhi cũng sẽ “mất ăn mất ngủ” vì sự quấy phá của nước láng giềng, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Hơn nữa, Trung Quốc là một thị trường khổng lồ, có thể giúp Ấn Độ phát triển nền kinh tế đất nước.

Kiệt Linh
Theo vnmedia.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG