Quảng Ngãi sẵn sàng bước vào chặng đường mới

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến hải đảo, khí thế thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp nơi. Không chỉ là công tác chỉnh trang đô thị, phát động phong trào thi đua, mà còn là niềm tin, khát vọng gửi gắm vào chặng đường phát triển mới của quê hương sau dấu mốc lịch sử hợp nhất tỉnh.

Rực rỡ cờ hoa từ thành thị đến nông thôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 10 - 12/9 với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, vừa đánh dấu bước ngoặt sau hợp nhất tỉnh, vừa là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Phiên khai mạc diễn ra sáng 11/9, bế mạc sáng 12/9. Đại hội có 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 92.900 đảng viên toàn tỉnh, trong đó 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu chỉ định.

anh-1-184.jpg
Dọc các tuyến phố của các phường trung tâm Quảng Ngãi được trang trí cờ, băng rôn, áp phích, pa nô… chào mừng Đại hội.

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đâu đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội. Trên đường Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong…, sắc đỏ, sắc vàng rực rỡ như tiếp thêm năng lượng cho người dân. Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (phường Cẩm Thành), nơi diễn ra Đại hội được trang hoàng lộng lẫy, trở thành điểm nhấn giữa lòng đô thị.

Tại phường Cẩm Thành, lực lượng chức năng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị: xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; vận động hộ kinh doanh sắp xếp gọn gàng; tháo dỡ biển quảng cáo sai phép. “Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, các tuyến đường trên địa bàn đã được trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu nhằm cổ động và tạo không khí phấn khởi cho nhân dân. Bà con tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần làm cho ngày hội của Đảng bộ tỉnh thêm trang trọng và ý nghĩa”, ông Đặng Quang Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cẩm Thành chia sẻ.

Không khí thi đua ấy cũng lan tỏa mạnh mẽ về nông thôn. Tại xã Bình Sơn, người dân thôn 3 cùng nhau dựng hai tuyến đường cờ đỏ rực rỡ. Kinh phí thực hiện do cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng đóng góp. Trưởng thôn 3 Nguyễn Tăng Châu hồ hởi: “Đây là cách bà con bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng vào kỳ Đại hội đầu tiên sau hợp nhất tỉnh”.

anh-2-186.jpg
Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi trang trí pa nô, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Không chỉ chỉnh trang cảnh quan, nhiều công trình trọng điểm cũng được khởi công, gắn biển chào mừng Đại hội. Trong đó, đáng chú ý là tuyến Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn IIb), đoạn dài 5,8km, tổng vốn đầu tư hơn 98 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển.

Từ thành thị náo nức đến nông thôn sôi động, tất cả cùng hòa chung một nhịp điệu hướng về Đại hội như hướng về một ngày hội lớn, nơi niềm tin và khát vọng được khơi dậy, bồi đắp.

Lan tỏa niềm tin, bồi đắp khát vọng

Không chỉ dừng lại ở chỉnh trang đô thị hay công trình chào mừng, công tác tuyên truyền về Đại hội được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động không ngừng phát sóng, giúp người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện. Đặc biệt, nhiều bản tin đã được dịch sang tiếng dân tộc thiểu số, phù hợp đặc thù vùng miền, từ miền núi Ba Tơ, Trà Bồng đến đảo tiền tiêu Lý Sơn.

Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị mỗi hộ dân treo cờ Tổ quốc trong 10 ngày, từ 3 đến 13/9, biến từng ngõ nhỏ, con đường thành một “rừng cờ đỏ” đồng bộ.

Sở VH-TT&DL tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức hàng loạt hoạt động gắn với Đại hội: Triển lãm tư liệu, hình ảnh về các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh; trưng bày thành tựu nổi bật giai đoạn 2020 – 2025; cuộc thi video clip tuyên truyền; chương trình văn nghệ chào mừng; các hoạt động thể thao, hội sách. Tất cả đều nhằm tạo nên bầu không khí sôi nổi, ấm áp và gắn kết.

anh-3-108.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra các hình ảnh trưng bày phục vụ đại hội.

Bà Lê Thị Lệ Thu (trú phường Cẩm Thành) chia sẻ, người dân rất hào hứng, ai cũng treo cờ, trang hoàng nhà cửa, góp phần làm Đại hội thêm phần trang trọng, ý nghĩa. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là sự gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong khi đó, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, công tác trang trí khánh tiết, hậu cần, an ninh đã cơ bản hoàn tất. Bên trong, các gian trưng bày ảnh tư liệu, sản phẩm OCOP, các khu vực làm việc của đại biểu đều được bố trí chu đáo. Bên ngoài, cảnh quan sân vườn, hệ thống ánh sáng, pano cổ động đều toát lên vẻ trang trọng, tươi vui.

Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức sau khi tỉnh hợp nhất đơn vị hành chính. Vì vậy, công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự, an ninh được đặt lên hàng đầu.

Các văn kiện trình Đại hội đã hoàn thiện, nhấn mạnh kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, gắn với việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý. Công tác nhân sự, từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đều đã được thẩm định, thống nhất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đặc biệt, Đại hội lần này thành lập 16 tổ thảo luận, phụ trách 16 chuyên đề. Đây là dịp để đại biểu góp trí tuệ, bàn sâu về những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030, đồng thời gắn kết với các vấn đề lớn sẽ được đưa ra tại Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, vì vậy công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, để Đại hội thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của toàn dân, phản ánh niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các tiểu ban cần rà soát kỹ lưỡng từng hạng mục: âm thanh, ánh sáng, cảnh quan, khánh tiết hội trường… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về an ninh, các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối đã được xây dựng chi tiết, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, giữ vững ổn định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I sẽ chính thức khai mạc. Tất cả đã sẵn sàng. Niềm tin và kỳ vọng đang lan tỏa khắp các nẻo đường, ngõ xóm, từ đồng bằng đến hải đảo.

Đại hội lần này không chỉ là nơi nhìn lại thành quả, hoạch định tương lai, mà còn là bước khởi đầu cho một hành trình mới. Hành trình ấy được thắp sáng bằng ý chí, trí tuệ, khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ngãi. Từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nơi những con thuyền căng buồm ra khơi giữ biển, đến những cánh đồng, rừng xanh, khu công nghiệp, đô thị đang ngày càng đổi mới, tất cả hòa vào dòng chảy phát triển chung của đất nước.

Quảng Ngãi hôm nay sẵn sàng viết tiếp những trang sử mới, góp thêm sắc màu tươi sáng vào bức tranh Đại hội toàn quốc. Một kỳ Đại hội, một chặng đường mới, sẽ là cú hích để Quảng Ngãi bứt phá, vươn lên, khẳng định vị thế trong khu vực và cả nước, đáp lại niềm tin và kỳ vọng lớn lao của nhân dân.

Cùng chuyên mục

Sau Savan 1, T&T Group tiếp tục đầu tư điện gió Savan 2 gần 500 MW tại Lào

Sau Savan 1, T&T Group tiếp tục đầu tư điện gió Savan 2 gần 500 MW tại Lào

Sau khi đưa giai đoạn 1 dự án Nhà máy điện gió Savan 1 công suất 300 MW vào vận hành và chuẩn bị khởi công xây dựng giai đoạn 2 (công suất 195 MW), T&T Group tiếp tục phát triển dự án điện gió Savan 2 tại Lào với quy mô 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành thương mại và cung cấp điện về Việt Nam vào cuối năm 2028, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

TPO - Việt Nam lần đầu được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư sau khi Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-triển vọng ổn định.

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

TPO - Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, tiếp tục khởi công công trình mới và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường thu hút đầu tư, hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

TPO - Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tới hết năm nay (thay vì chỉ tạm dừng hoạt động 5 ngày như thông báo trước đó tại cửa hàng). Cơ quan quản lý cũng nhận được phản ánh của khách hàng việc khó bán lại sản phẩm kim cương đã mua tại Kimberly.

Khối ngoại mua ròng khi SHB 'lao' về sát mệnh giá

Khối ngoại mua ròng khi SHB 'lao' về sát mệnh giá

TPO - Cổ phiếu SHB giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 8/10, rơi xuống 10.050 đồng, nối dài đà giảm từ vùng 18.000 đồng hồi cuối năm 2025. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp, gây thêm áp lực lên nhóm ngân hàng.

Lào Cai đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

Lào Cai đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

Sau 9 tháng, tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới đạt 28,8%. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân chung tối thiểu đạt 75%, đến cuối năm đạt ít nhất 95%, trong đó toàn bộ nguồn vốn kéo dài phải được giải ngân 100%.

Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt?

Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt?

Trong nhiều thập kỷ, chi phí cạnh tranh, năng lực sản xuất và tốc độ thích ứng đã giúp doanh nghiệp Việt từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, những lợi thế ấy vẫn cần thiết nhưng chưa đủ để tạo ra khoảng cách dài hạn. Câu hỏi đang dịch chuyển từ khả năng “đáp ứng chuẩn” sang năng lực duy trì chất lượng một cách hệ thống và xa hơn, tạo ra những chuẩn mực có sức tham chiếu cho thị trường.

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Từ mở thẻ, mua sắm, đặt phòng đến vui chơi, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi khi lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam. Chuỗi chương trình hướng tới đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong các giao dịch hằng ngày.

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

TPO - Từ những chiếc thẻ vật lý đến thanh toán không chạm bằng điện thoại, đồng hồ thông minh và quét mã QR, phương thức giao dịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Thanh toán số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà ngày càng trở thành một phần trong đời sống thường nhật, kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dùng.

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

TPO - Từ internet, điện thoại di động đến mã QR, thanh toán số đang hiện diện ngày càng rộng trong đời sống kinh tế, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là bước phát triển mới của thị trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán theo hướng an toàn, thuận tiện và bao trùm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

TPO - Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhận định, việc chương trình Ngày Thẻ Việt Nam chuyển tên gọi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán, từ thẻ vật lý sang QR, thanh toán chạm, thiết bị di động và sinh trắc học.

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Trong nửa cuối tháng 9, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 33 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thủy sản, tiêu chuẩn chế biến và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Ở Khên Lền, mỗi khi cần gọi điện hoặc truy cập Internet, người dân vẫn phải tìm lên mỏm đất cao ở đầu xóm để dò những vạch sóng chập chờn. Để đưa kết nối về gần hơn với 14 hộ dân nơi đây, hàng tấn vật tư phải vượt qua những cung đường miền núi, công trường phải tự tạo nguồn điện và đội thi công phải tranh thủ từng ngày nắng trước khi những cơn mưa khiến đường lên trạm bị chia cắt.