Quan hệ Philippines - Trung Quốc xấu vì biển Đông

Quan hệ Philippines - Trung Quốc xấu vì biển Đông
TP - Dịp kỷ niệm 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Philippines - Trung Quốc được đánh dấu bằng cuộc khẩu chiến gay gắt về vấn đề biển Đông, đe dọa đẩy quan hệ song phương tới khủng hoảng, theo báo chí Philippines.

> Công thức 3C trong bảo vệ chủ quyền

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, nói rằng, nếu nuốt lời, Trung Quốc sẽ mất mặt trước cộng đồng quốc tế Nguồn: Bộ Quốc phòng Philippines
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, nói rằng, nếu nuốt lời, Trung Quốc sẽ mất mặt trước cộng đồng quốc tế Nguồn: Bộ Quốc phòng Philippines.
 

Trong dịp kỷ niệm 36 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Liu Jianchao, cho rằng, các cuộc phản đối ở Philippines chống lại hoạt động của Trung Quốc trên các đảo trên biển phía tây của Philippines đều dựa trên những lời đồn nguy hiểm.

“Đó là tin đồn nguy hiểm vì chúng tôi không có ý định chiếm hòn đảo. Những phản ứng đó lại nhằm vào một cuộc khảo sát địa chấn được thực hiện không phải bởi tàu quân sự mà là tàu thăm dò địa chấn”. Chính phủ Philippines cáo buộc các tàu hải quân Trung Quốc tháng trước bốc dỡ vật liệu xây dựng và xây một số cột trụ cùng một phao cứu đắm thuộc biển phía tây Philippines.

Ông Liu nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng, biển Đông thuộc về Trung Quốc và “chủ quyền” của vùng biển này là “không thể tranh cãi”. Ông ta còn nói rằng, những nước đòi hỏi chủ quyền trên khu vực, đặc biệt là Philippines và Việt Nam, “phải dừng tìm kiếm khả năng khai thác tài nguyên trên khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền”.

Nếu những nước tuyên bố chủ quyền trên biển Đông muốn thăm dò và khai thác bất kỳ nguồn lợi nào trên vùng biển tranh chấp, thì “có thể đối thoại với Trung Quốc về khả năng cùng hợp tác và khai thác tài nguyên thiên nhiên”, ông Liu khăng khăng.

Trong khi đó, Philippines duy trì quan điểm mà họ gọi là “vững chắc” rằng Iroquois Reef-May Douglas Bank nằm trong khu đặc quyền kinh tế của nước này, nên họ có quyền thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên trong khu vực.

Ông Edwin Lacierda, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói rằng, nước ông chỉ phản đối “sự xâm nhập của các tàu Trung Quốc vào lãnh hải Philippines”. Bất chấp những lời lẽ mạnh mẽ của Đại sứ Trung Quốc lên án các cuộc phản kháng của Philippines, ông Lacierda tuyên bố Philippines sẽ tiếp tục các hoạt động trong khu vực đặc quyền kinh tế, trong đó có thăm dò dầu khí.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt phát biểu tại Hội nghị An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) tại Singapore ngày 5-6 Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt phát biểu tại Hội nghị An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) tại Singapore ngày 5-6. Ảnh: AP.
 

Cuộc khẩu chiến giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp trên biển Đông cho thấy lập trường không thể hòa giải giữa hai nước, thách thức mối quan hệ ngoại giao song phương, báo The Philippine Star của Philippines nói.

Theo báo này, nếu không được chế ngự tốt, cuộc khẩu chiến có thể dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao mà cả hai phía đều không muốn. Khẩu chiến về vấn đề biển Đông khiến mối quan hệ song phương đột ngột xấu đi, dẫn đến mối ác cảm không cần thiết có thể khiến hai bên quay lưng lại với nhau.

Có vẻ cả Trung Quốc và Philippines không thể từ bỏ yêu sách trên biển Đông vì nhu cầu tiếp cận, khai thác những nguồn tài nguyên quý giá, đặc biệt là dầu khí và cá ở khu vực tranh chấp, ngày càng tăng. Nhưng nếu cả hai chính phủ tiếp tục đưa ra những lời lẽ gay gắt thì sẽ khiến không chỉ quan hệ chính trị mà cả quan hệ giữa nhân dân hai nước xấu đi, theo The Philippine Star.

Biện pháp tạm thời mà Philippines và Trung Quốc có thể thực hiện là đối thoại nghiêm túc về sự phát triển chung trên biển Đông. Thay vì xác định nước nào có chủ quyền trên những vùng tranh chấp, Philippines và Trung Quốc nên mở các kênh liên lạc để thẳng thắn xem xét vấn đề cùng phát triển, The Philippine Star viết.

Trong khi đó, báo Daily Inquirer của Philippines trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin, nói rằng Trung Quốc sẽ mất mặt trước cộng đồng quốc tế nếu tiếp tục xâm nhập lãnh hải Philippines và khu vực Trường Sa đang tranh chấp.

Ông Gazmin nói rằng, cộng đồng quốc tế nhớ lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Kiệt tại Hội nghị An ninh châu Á vừa diễn ra ở Singapore, rằng Bắc Kinh muốn duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.

Ông Lương cũng nói rất rõ ràng rằng, hành động hiếu chiến với các quốc gia khác không phải lựa chọn của người Trung Quốc và họ hướng tới một cách giải quyết hòa bình đối với quần đảo Trường Sa. “Hãy nhớ bài phát biểu của ông Lương. Bất kỳ điều gì xảy ra từ nay trở đi đều là sự vi phạm trắng trợn những điều ông ấy khẳng định. Nếu họ vi phạm, họ sẽ mất mặt trước cộng đồng quốc tế. Họ không muốn làm điều đó”, ông Gazmin nói.

Theo ông Gazmin, hành động xâm nhập của Trung Quốc đã tới mức báo động khi chỉ riêng năm nay đã xảy ra 5-6 vụ vi phạm lãnh thổ mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Vụ việc gần đây nhất xảy ra trong khi ông Lương đang có chuyến thăm chính thức tới Philippines từ ngày 21 đến 25-5.

Ông Gazmin cho biết, ông đã có cuộc gặp song phương với người đồng nhiệm Việt Nam và Malaysia. “Chúng tôi đồng ý giải quyết tranh chấp theo cách hòa bình. Chúng tôi có các cơ chế để giải quyết những trường hợp như thế này”.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt ba tuần trước, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cảnh báo rằng, các hành động khiêu khích liên tiếp trong vùng biển tranh chấp có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Đề cập với các phóng viên ngày 2-6 về cán cân lực lượng giữa Philippines và Trung Quốc, Tổng thống Aquino nói một cách hài hước: “Chúng ta chỉ có 95 triệu dân, trong khi Trung Quốc có 1,5 tỷ người. Ngay cả trong lĩnh vực boxing, môn thể thao mà người Philippines rất giỏi, chúng ta cũng không là đối thủ của họ (Trung Quốc), kể cả khi đấu một chọi một”.

 

Thái An tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG