TP - Hôm qua, trong bài phát biểu lần đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Philippines ở biển Đông, nhấn mạnh chiến thắng pháp lý của đất nước ông tại tòa án quốc tế trong tranh chấp biển kéo dài với Trung Quốc.
TP - Lập trường “Bốn không” của Trung Quốc về phán quyết của PCA (Tòa thường trực trọng tài quốc tế La Haye) đã bị nhiều học giả, chuyên gia về luật trên thế giới phê phán gay gắt. Giáo sư người Trung Quốc Uông Tranh hiện là Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Hòa bình và xung đột thuộc trường Seton Hall University (Mỹ) là một trong số đó.
Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) vừa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông sau 3 năm thụ lý. Theo đó tòa tuyên bố "đường chín đoạn" của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, đồng thời Trung Quốc "không có chủ quyền lịch sử" tại Biển Đông.
TP - “Với quy trình tố tụng, dù Trung Quốc cố tình không tham gia cũng không ảnh hưởng đến việc thiết lập và ra phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế” - Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên gia pháp lý biển Đông trao đổi với PV Tiền Phong, xung quanh giải pháp pháp lý kiện Trung Quốc ra tòa trong bối cảnh hiện nay.
TP - Philippines năm ngoái nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về vụ tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền lãnh thổ ở biển Đông, nhưng Bắc Kinh từ chối tham gia quá trình tố tụng. Ngày 3/6, PCA thông báo Tòa đã yêu cầu Trung Quốc đến ngày 15/12 phải nộp hồ sơ phản biện vụ Philippines kiện Trung Quốc.
TP - Vì tình hình tiếp tục leo thang, Philippines muốn tòa án quốc tế đưa ra phán quyết nhanh nhất có thể về vụ kiện của nước này nhằm chất vấn tính hợp pháp của yêu sách “đường chín đoạn” bao trùm gần hết biển Đông mà Trung Quốc đưa ra.
TP - Một tác giả mạng Trung Quốc với hàng trăm bài viết uyên thâm về các vấn đề quốc tế khác nhau dưới bút danh Lê Oa Đằng đã viết mấy chục bài với lập trường nhất quán: phản đối, bác bỏ những quan điểm sai trái, phê phán hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế và mưu đồ độc chiếm biển Đông của giới cầm quyền Trung Quốc.
TP - Việt Nam có bằng chứng lịch sử và pháp lý đủ mạnh để có thể hy vọng thắng nếu kiện ra tòa án quốc tế vụ việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho Việt Nam.
TPO - Ngày 9/6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng đã có báo cáo gửi Bộ tư lệnh biên phòng về việc tàu cá của ngư dân huyện Thủy Nguyên đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam, bị một tàu lớn mang số hiệu của Trung Quốc đâm, húc thủng, xịt vòi rồng trên ngư trường Bắc Bộ, cách đảo Cô Tô 30 hải lý.
TP - Luật sư Lê Cao ( Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng) cho rằng, việc khởi kiện phía Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về Luật biển khẳng định chính nghĩa của chúng ta, xác định việc phải tuân thủ UNCLOS một cách chính xác.
TP - Tòa Trọng tài thường trực tại The Hague, Hà Lan vừa đưa ra thời hạn 6 tháng để Trung Quốc phản hồi vụ kiện quốc tế đầu tiên chống lại nước này do Philippines khởi kiện. Tuy nhiên, Trung Quốc lại tuyên bố không tham gia vụ kiện.
TPO - Khi phát hiện các tàu Việt Nam gặp hư hại, các tàu của Trung Quốc tổ chức thành các tốp liên tục dồn ép với tốc độ cao với chủ đích triệt hạ tàu chấp pháp của Việt Nam.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS luật sư Nguyễn Bá Diến, Chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên cứu khoa học Biển và Hải đảo, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, khẳng định, điểm yếu nhất của Trung Quốc là căn cứ pháp lý, do đó cần đưa vụ việc ra Liên Hợp Quốc, sớm khởi kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế.
TP - Hội Khoa học kỹ thuật và Kinh tế biển TPHCM (Hội Biển TPHCM) vừa ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan và lực lượng bảo vệ đi kèm ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam.
TP - "Việc Trung Quốc tự động đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động trái phép rất rõ ràng và vi phạm luật pháp quốc tế", Luật sư Lê Cao nhấn mạnh.
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Deshchytsia hôm qua (2/4) cho biết, Ukraine sẽ đệ đơn kiện Nga lên Tòa án Công lý Quốc tế về việc sát nhập bán đảo Crimea vào Nga.
TP - Philippines hôm 27/2 kêu gọi một số nước láng giềng cùng tham gia vụ kiện Trung Quốc về những đòi hỏi chủ quyền phi lý của nước này trên biển Đông.
TP - Hãng tin AP hôm 11/2 dẫn lời một quan chức chính phủ Philippines nói rằng, hầu hết người dân nước này ủng hộ quyết định của chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế vì hàng loạt tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Đông.
TPO - Tờ Inquirer (Philippines) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Voltare Gazmin lên tiếng tố cáo Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng trên bãi cạn tranh chấp Scarborough/ Hoàng Nham.
TPO-Philippines cáo buộc Trung Quốc “chiếm đóng trên thực tế” bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham, thì Bắc Kinh lại “lớn tiếng” Manila dùng “chiếc áo choàng hợp pháp” trên hòn đảo và rạn san hô “của Trung Quốc”. .
TPO - Bộ Ngoại giao Philippines ngày 3/4 lên tiếng hoan nghênh sự ủng hộ của Ngoại trưởng Mỹ trong việc ủng hộ Manila đưa vấn đề tranh chấp biển Đông với Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
TPO - Vụ Manila kiện Bắc Kinh về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đang bắt đầu “nóng lên” sau khi thẩm phán Ba Lan được đề cử đại diện cho Trung Quốc tham gia tiến trình tài phán.
TPO – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 29–1 bày tỏ sự ủng hộ Philippines khi quyết định đưa vấn đề tranh chấp trên Biển Đông ra tòa án quốc tế, tờ Philstar đưa tin.
TPO - Thiếu tướng Lê Văn Cương (nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an) cho rằng, với hàng loạt vụ việc gây hấn gần đây, Trung Quốc đang tự vẽ mình là "Người khổng lồ xấu xí".
TP - “Dựa trên những bằng chứng hiển nhiên và sự lan rộng cũng như bản chất mang tính hệ thống của sự giết người, giam giữ và tra tấn, tôi cảm thấy rằng những hành động đó cấu thành tội ác chống lại loài người. Và tôi kiến nghị rằng nên để Syria dưới sự phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế”, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Navi Pillay, phát biểu trong cuộc họp kín tại Hội đồng Bảo an hôm qua.
TP - Tòa án Hình sự Quốc tế đang thương lượng gián tiếp với con trai của ông Moammar Gadhafi, Seif al-Islam Gadhafi, về khả năng ra đầu thú để được xét xử công bằng và định cư ở nước ngoài nếu được tha bổng
TP - Ngày 18-7, tại Hà Lan, tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) ra lệnh cho quân đội hai nước Thái Lan và Campuchia lập tức rút khỏi khu vực tranh chấp quanh đền Preah Vihear.
TPO - Tòa án Hình sự Quốc tế vừa ra lệnh bắt nhà lãnh đạo Libya - ông Moammar Gadhafi - hôm 27 - 6, với các cáo buộc tội ác chống lại loài người do giết hại dân thường, chống lại luật lệ khắt khe của ông trước đó.
TP - Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBT.Ư MTTQ Việt Nam cho biết như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, hôm qua.