Ông Andrii Sybiha - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine đã chia sẻ về cuộc gặp phái đoàn Mỹ tại Jeddah, Ả-rập Xê-út, cũng như quá trình chuẩn bị và các điều kiện của lệnh ngừng bắn.
Trong cuộc trao đổi với báo giới, ông liên tục nhấn mạnh "vẫn cần phải chờ phản hồi chính thức của Nga về đề xuất ngừng bắn, Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào được đưa ra. Nhưng chúng tôi chắc chắn không nên đưa ra thêm bất kỳ điều kiện nào nữa. Ukraine đã chấp nhận đề xuất của phía Mỹ và theo đó, phía Nga cũng nên làm như vậy".
Ngoại trưởng Sybiha cho biết "có nhiều hình thức khác nhau để xác nhận lập trường của một quốc gia, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có hình thức nào được Nga đưa ra".
Trả lời câu hỏi về thời điểm sớm nhất để bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, quan chức Ukraine cho biết đó là "một quá trình rất phức tạp", ngoài việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mà Ukraine xác nhận, còn phải đối mặt với thách thức là đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn và giám sát việc tuân thủ.
Ông Sybiha cũng nhắc lại, đây không phải đóng băng cuộc cuộc xung đột mà là lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày.
Sau cuộc đàm phán tại tại Jeddah, Ả-rập Xê-út hôm 11/3, Ukraine cho biết sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, với điều kiện Nga cũng tuân thủ lệnh này.
Hôm 13/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: "Nga đồng ý với các đề xuất ngừng bắn. Nhưng lập trường của chúng tôi là lệnh ngừng bắn này phải dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ các nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này".
Theo các điều kiện mới mà nhà lãnh đạo Nga đưa ra, Ukraine phải ra lệnh cho quân đội của họ ở Kursk đầu hàng, phương Tây phải ngừng cấp vũ khí và Ukraine ngừng huy động quân. Ông nhấn mạnh, bất cứ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine, mang lại một nền hòa bình bền vững.