Tuyến đê bao ven sông Hậu nhiều điểm sạt lở nguy hiểm

TPO - Tuyến đê bao kết hợp đường giao thông ven sông Hậu tại Vĩnh Long mới xây dựng đưa vào sử dụng hơn 1 năm, nhưng nay đã có nhiều vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đe dọa đến tài sản, diện tích cây ăn trái, ảnh hưởng đến giao thông của người dân.

Tuyến đê bao kết hợp đường giao thông ven sông Hậu đoạn qua địa bàn xã Phong Thạnh (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cũ) dài 7,5km, xây dựng năm 2021, đưa vào sử dụng năm 2023. Do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp triều cường, biến đổi khí hậu, làm sạt lở 12 vị trí, trong đó có 5 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 7 vị trí sạt lở nguy hiểm.

thien.jpg
Đoàn công tác khảo sát tuyến đê bao ven sông Hậu.

Tổng chiều dài sạt lở trên tuyến đê bao trên 350m, đe dọa đến nhiều diện tích cây ăn trái, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Tỉnh Vĩnh Long đánh giá, tình hình sạt lở tuyến đê bao ven sông Hậu qua xã Phong Thạnh rất nguy hiểm, ngoài các vị trí theo địa phương báo cáo, qua khảo sát một số vị trí có phát sinh thêm sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - ông Nguyễn Quỳnh Thiện đánh giá, các điểm sạt lở lớn, nghiêm trọng. Ông chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với địa phương thực hiện ngay biện pháp gia cố, khắc phục.

Ông Thiện yêu cầu, xã Phong Thạnh tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình sạt lở, thực hiện gia cố tạm thời các vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”. Trước mắt để không ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất, tài sản của người dân, cho đến khi các cơ quan chức năng thực hiện các công trình gia cố, khắc phục.

tv.jpg
Tình hình sạt lở ven sông Hậu qua Vĩnh Long những năm gần đây diễn biến phức tạp.

Cách đây 1 năm, cũng tuyến đường ven sông hậu qua huyện Cầu Kè cũ xảy ra sạt lở lớn, UBND tỉnh Trà Vinh khi đó đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, giao các đơn vị liên quan có giải pháp chủ động ứng phó đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố sạt lở xảy ra.

Tháng 6 vừa qua, tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) cũng ban hành lệnh xây dựng công trình khắc phục khẩn cấp sụp lún kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải (cũ); kè chống sạt lở khẩn cấp khu vực cửa sông Trà Cú, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú (cũ).

Trước đó, đầu tháng 4/2025, triều cường kết hợp sóng lớn đã làm sạt lở bờ sông và sụp lún bờ kè sông Trà Cú dài hàng trăm mét, đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Bên cạnh đó, sụp lún nhiều điểm trên tuyến kè do người dân đầu tư. Một số vị trí sạt lở đến mép đường dân sinh, tạo hàm ếch, nguy cơ sụp tuyến đường này rất cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và đất canh tác.

Cùng chuyên mục

Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

Ths Lê Thị Xuân Lan: 'Mưa từ đêm đến sáng ở TPHCM có điểm bất thường

TPO - Những ngày qua, TPHCM xuất hiện nhiều trận mưa từ đêm đến sáng, kéo dài hơn so với những cơn mưa dông thường gặp. Theo chuyên gia, đây là hình thái thời tiết khá bất thường so với quy luật mưa thường thấy ở Nam Bộ, do tác động của nhiễu động từ biển kết hợp với các hình thế thời tiết đang hoạt động trong khu vực.

Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do vỡ đê bao tại Vĩnh Long, khắc phục sạt lở, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất nông nghiệp.

Vỡ đê bao ở Vĩnh Long, ước thiệt hại tiền tỷ

TPO - Triều cường lên cao đã làm vỡ đê bao cồn Cái Gà, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, ảnh hưởng hàng chục hộ dân, làm ngập hơn 23 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Chính phủ đôn đốc tháo gỡ 1.131 dự án vướng mắc, nguồn lực hơn 779.000 tỷ đồng

Chính phủ đôn đốc tháo gỡ 1.131 dự án vướng mắc, nguồn lực hơn 779.000 tỷ đồng

TPO - Có 3.557 dự án với tổng mức đầu tư 2.490.432 tỷ đồng đã được xử lý, nhưng hơn 779.000 tỷ đồng vẫn nằm trong 1.131 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và đưa dự án vào triển khai thực chất.

Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, TPHCM nắng nóng kỷ lục

Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, TPHCM nắng nóng kỷ lục

TPO - Nhiều điểm đo tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ ghi nhận nắng nóng kỷ lục trong dịp này (từ 28 - 30/9) ở miền Bắc. Hà Nội nắng nóng nhất cả nước với nhiệt độ 38 tại độ tại Láng vào trưa 29/9, nhưng chưa vượt qua kỷ lục trong lịch sử.