THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng hai tên lửa sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông của nước này vào sáng sớm thứ Tư (19/7), chỉ vài giờ sau khi một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ.
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng hai tên lửa sau khi tàu ngầm Mỹ đến Hàn Quốc ảnh 1
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 mà Triều Tiên đã phóng vào ngày 12/7/2023. Ảnh: KCNA

Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông vào rạng sáng 19/7. Thông báo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện hai vụ phóng trên ở khu vực Sunan ở Bình Nhưỡng vào lúc 3h30 và 3h46 sáng theo giờ địa phương và các tên lửa đã bay khoảng 550km trước khi rơi xuống biển. Các vụ phóng chỉ vài giờ sau khi một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên sau 4 thập kỷ.


Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị điều tra. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 cho biết ông đã được thông báo về việc mình là đối tượng bị điều tra về các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đây là điều mà các công tố viên ở Mỹ thường làm để thông báo tới các cá nhân bị điều tra trong các vụ án hình sự về khả năng những người này có thể bị truy tố.


Nga nã pháo làm nổ tung kho đạn dược của Ukraine ở Zaporizhzhia. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ khoảng 35 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kupyansk trong ngày qua và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở miền Nam Donetsk và Kherson. Các lực lượng Nga cũng phá hủy một số kho đạn dược của Ukraine ở các khu vực Zaporozhye, Luhansk và Donetsk. Gần khu định cư Malaya Tokmachka ở vùng Zaporizhzhia, một kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 33 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy.


Lầu Năm Góc gửi nhầm hàng triệu email vì lỗi... đánh máy. Do lỗi đánh máy, hàng triệu email của Lầu Năm Góc vô tình được gửi đến các địa chỉ ở Mali. Mặc dù phần lớn chúng là thư rác và không có email nào được đánh dấu tuyệt mật, nhưng một số email được cho là chứa thông tin như sắp xếp chuyến đi cho các sĩ quan hàng đầu, truy xuất mật khẩu, bản đồ các cơ sở quân sự và danh sách thủy thủ đoàn của các tàu. Sự nhầm lẫn này xảy ra do tên miền “.mil” của quân đội Mỹ thường bị đánh nhầm thành “.ml” - đây là tên miền được sử dụng cho các địa chỉ email ở Mali.


Hội nghị G20 không ra được tuyên bố chung. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết, sau hai ngày thảo luận (17 và 18/7), các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã không ra được tuyên bố chung do các cường quốc không đạt được tiếng nói chung về xung đột tại Ukraine. Thay vào đó, nước chủ nhà Ấn Độ đã ra tài liệu tóm tắt và kết quả của Chủ tịch G20.


Mỹ bổ sung 2 công ty công nghệ châu Âu vào “danh sách đen”. Bộ Thương mại Mỹ thông báo bổ sung 2 công ty phát triển phần mềm giám sát có trụ sở tại châu Âu vào “danh sách đen” các thực thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. Đây là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm chống lại việc lạm dụng phần mềm gián điệp thương mại. Hai công ty bị đưa vào danh sách đen của Mỹ là Cytrox có trụ sở tại Bắc Macedonia và Intellexa có văn phòng ở Athens, Hy Lạp.


Đặc phái viên Liên minh châu Âu bay dù lượn để quảng bá cho Dải Gaza tự do. Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) Sven Kuhn von Burgsdorff đã di chuyển bằng dù lượn trên bầu trời ở bờ biển Dải Gaza nhằm thu hút sự chú ý đến vùng đất của Palestine đang bị Israel phong tỏa. Trong một đoạn video do phái đoàn EU tại Palestine đăng tải ngày 18/7, ông Burgsdorff đã sử dụng một chiếc dù lượn tự mang theo vào Gaza, xuất phát từ một vách đá bên bờ biển Địa Trung Hải và bay trên bờ biển.


Một người Mỹ vượt biên vào Triều Tiên khi đang thăm làng Bàn Môn Điếm. Một công dân Mỹ đã vượt qua biên giới liên Triều và xâm nhập trái phép Triều Tiên trong khi đang đi du lịch, cơ quan giám sát khu vực phi quân sự cho biết ngày 18/7. Isaac Taylor, người phát ngôn của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, từ chối xác nhận liệu người vượt biên là quân nhân Mỹ hay thành viên của USFK. (XEM CHI TIẾT...)

MỚI - NÓNG