Phố cổ Hội An ngay ngáy nỗi lo 'bà hỏa'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi nhà giữa khu phố cổ Nguyễn Thái Học - TP Hội An vào khuya 6/3 mới đây lại dấy lên nỗi lo nguy cơ nhà cổ bị “bà hỏa” viếng thăm bất cứ lúc nào.

Đến 1 giờ sáng ngày 7/3, vụ cháy tại ngôi nhà số 134 Nguyễn Thái Học (Hội An, Quảng Nam) mới được khống chế. Trước đó, khoảng 22h10 phút ngày 6/3, người dân phát hiện đám cháy bốc lên tại ngôi nhà số 134 Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An nên vội báo cơ quan chức năng. Sau đó, 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Ngoài ra, lực lượng công an thành phố Hội An, công an phường Minh An cùng dân quân, người dân cùng tham gia hỗ trợ. Nhưng phải sau 3 giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt, lúc này toàn bộ tầng 2 ngôi nhà cùng các vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an thành phố Hội An cho biết, hiện công an thành phố đang phối hợp C09, Bộ Công an khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phố cổ Hội An ngay ngáy nỗi lo 'bà hỏa' ảnh 1

Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tầng 2 ngôi nhà số 134 Nguyễn Thái Học, Hội An

Theo ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung Tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa TP Hội An, công tác phòng cháy chữa cháy lâu nay được triển khai theo đúng quy định, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ mỗi năm 1 lần. Các hộ dân trong khu phố cũng có cam kết về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên do đặc thù khiến công tác phòng chống cháy nổ vẫn gặp nhiều khó khăn.

Khu phố cổ Hội An hiện có hơn 1.000 nhà cổ, chủ yếu làm bằng gỗ nên có hiện tượng mối mọt. Chỉ gặp đốm lửa như tàn nhang hay tàn thuốc đã có thể gây cháy. Thực tế có nhiều nhà trong phố cổ, chủ là người Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, không ở mà cho thuê lại. Người thuê chỉ khoảng 22 giờ đêm là đóng cửa để về nên ban đêm có phát cháy thì việc phát hiện xử lý cũng rất chậm.

Đường vào khu phố cổ rất hẹp (3,5m) nên xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, mất nhiều thời gian mới đến được điểm cháy để ứng cứu. Đặc biệt, nhà trong khu phố cổ nối liền nhau nên nguy cơ cháy lan thiêu rụi nhiều ngôi nhà cùng lúc là điều có thể xảy ra và nỗi lo ngay ngáy thường trực.

Sau vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà số 134 Trần Phú vào năm 2013, TP Hội An đưa ra các giải pháp phòng cháy chữa cháy tại khu phố cổ. Một dự án chữa cháy tại phố cổ Hội An kinh phí dự kiến 200 tỷ đồng, tuy nhiên hiện mới chỉ được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (giai đoạn 2020 - 2025).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".