Phát biểu mừng Quốc khánh, ông Biden nói 'tiêm vắc xin là yêu nước'

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Joe Biden phát biểu trong sự kiện mừng Quốc khánh ngày 4/7 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Joe Biden phát biểu trong sự kiện mừng Quốc khánh ngày 4/7 tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kỉ niệm ngày Quốc khánh thứ 245 của Mỹ bằng cách mở cổng Nhà Trắng và kêu gọi người dân thực hiện nghĩa vụ của mình để đặt dấu chấm hết cho đại dịch COVID-19.

“Ngày 4/7 năm nay là một ngày Quốc khánh đặc biệt, khi chúng ta đang trỗi dậy từ bóng tối của một năm đại dịch và cách ly, một năm đau thương, sợ hãi, và mất mát”, ông Biden nói tại một sự kiện quy mô 1.000 khách ở Nhà Trắng. “Chúng ta không bao giờ muốn trở lại thời điểm cách đây một năm.”

Sự kiện có sự tham gia của các gia đình quân nhân và nhân viên y tế có đóng góp lớn trong chiến dịch đẩy lùi COVID-19 ở Mỹ.

Phát biểu mừng Quốc khánh, ông Biden nói 'tiêm vắc xin là yêu nước' ảnh 1

Ảnh: Reuters

Phát biểu mừng Quốc khánh, ông Biden nói 'tiêm vắc xin là yêu nước' ảnh 2

Ảnh: Reuters

Đây đồng thời là sự kiện lớn nhất ở Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng Một. Pháo hoa bắn rợp trời, mang đến cho người Mỹ cảm giác phấn khởi vì cuộc sống bình thường bắt đầu trở lại sau khi đại dịch cướp đi mạng sống của hơn 600.000 người.

Tuy nhiên, Mỹ không đạt được mục tiêu của ông Biden, là 70% dân số trưởng thành của Mỹ được tiêm ít nhất một mũi vắc xin trước Chủ nhật. Tỉ lệ này hiện là khoảng 67%.

Phát biểu mừng Quốc khánh, ông Biden nói 'tiêm vắc xin là yêu nước' ảnh 3

Người Mỹ tập trung trước Điện Capitol chờ xem pháo hoa. Ảnh: Reuters

Phát biểu mừng Quốc khánh, ông Biden nói 'tiêm vắc xin là yêu nước' ảnh 4

Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden bày tỏ lòng thương tiếc những người đã khuất, ca ngợi những người đã tham gia chiến dịch ứng phó khẩn cấp, và nói rằng vắc xin là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại các biến thể của virus.

“Đó là điều yêu nước nhất mà bạn có thể làm”, ông Biden nói khi đề cập đến việc tiêm phòng.

Phát biểu trước đám đông khách mời không đeo khẩu trang ở bãi cỏ phía Nam, ông Biden tuyên bố “dịch COVID-19 không còn làm tê liệt nước Mỹ nữa, chúng tôi có khả năng đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Sau bài phát biểu của ông Biden, pháo hoa đã bắn suốt 17 phút quanh Đài tưởng niệm Lincoln.

Đại dịch COVID-19 đã buộc chính quyền Mỹ phải hủy bỏ gần như tất cả các lễ kỉ niệm trong năm ngoái. Lễ nhậm chức của ông Biden cũng phải giảm đáng kể quy mô để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19.

Hàng rào an ninh quanh Nhà Trắng đã được giảm quy mô so với thời điểm sau vụ tấn công ngày 6/1 tại Điện Capitol.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG