Điểm tiếng Anh của người Triều Tiên cao hơn Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Tiết học tiếng Anh tại một trường cấp hai ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: Yonhap
Tiết học tiếng Anh tại một trường cấp hai ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ảnh: Yonhap
TPO - Báo cáo từ Cơ quan Khảo thí Giáo dục Mỹ (ETS) cho biết điểm trung bình trong kì thi TOEFL của người Triều Tiên đã vượt qua Hàn Quốc, dù Triều Tiên vốn là quốc gia khép kín hơn.

Theo báo cáo của ETS, điểm trung bình trong kì thi TOEFL trên Internet của công dân Triều Tiên năm 2020 là 87/120.

Con số này tăng 4 điểm so với năm 2019, bằng với mức trung bình toàn cầu, và cao hơn 1 điểm so với điểm trung bình 86 của người Hàn Quốc.

Theo đánh giá của ETS, các thí sinh Triều Tiên vượt trội hơn một chút so với thí sinh Hàn Quốc về khả năng nghe và nói.

Điểm trung bình của các thí sinh Triều Tiên là 22/30 (kĩ năng đọc), 23/30 (kĩ năng nghe), 22/30 (kĩ năng nói) và 21/30 (kĩ năng viết). Trong khi thí sinh Hàn Quốc đạt trung bình 22 điểm (đọc), 22 điểm (nghe), 21 (nói) và 21 (viết).

Năm 2019, điểm TOEFL trung bình của cả Hàn Quốc và Triều Tiên là 83, bằng với mức trung bình của thế giới.

Hồi năm 2010, mức điểm TOEFL trung bình của người dân Triều Tiên là 78. Nhưng sau một thập kỉ, con số này đã tăng thêm tới 9 điểm.

ETS không tiết lộ số lượng thí sinh thi TOEFL ở mỗi quốc gia. Nhưng theo Yonhap, người Triều Tiên được cho là phải thi TOEFL ở Trung Quốc, châu Âu và các quốc gia khác, thì Triều Tiên không có cơ quan khảo thí TOEFL được ETS công nhận.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.