Có 19 kết quả :

Ấn Độ đánh sập tòa 'tháp đôi' 30 tầng xây dựng trái phép

Ấn Độ đánh sập tòa 'tháp đôi' 30 tầng xây dựng trái phép

TPO - Ấn Độ vừa thực hiện vụ phá dỡ công trình xây dựng trái phép lớn nhất từ trước tới nay, khi cho nổ tung hai tòa chung cư cao 30 tầng cạnh nhau cao tới 103m ở ngoại ô thủ đô New Delhi.  Sự kiện đã được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình nước này. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán ra khỏi hai tòa chung cư trước khi tiến hành vụ nổ. Hơn 3.700 kg chất nổ đã được dùng để phá hủy 2 tòa nhà. 
Thót tim xem lính công binh Nga đánh sập nhà trong tích tắc

Thót tim xem lính công binh Nga đánh sập nhà trong tích tắc

TPO - Quân khu phía Đông của Nga đã thực hiện tháo dỡ các tòa nhà bị hư hại của các trại quân sự cũ trên lãnh thổ của vùng Amur. Công việc được thực hiện bởi một biệt đội kết hợp khoảng 30 quân nhân. Tổng cộng, vào năm 2020, 16 cấu trúc ngừng hoạt động trong khu vực đã bị đánh sập bởi lực lượng của các đơn vị công binh trong khu vực.
Ảnh minh họa.

Nhiều hộ dân bị phá nhà trong đêm

TP - Sáng 20/12, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong (Mỹ Tho, Tiền Giang) Lê Văn Tuấn xác nhận, tối 19/12 có nhóm người mang hung khí xông vào nhiều hộ dân ở ấp Mỹ Hòa, phá hoại tài sản. Công an TP Mỹ Tho cho biết, đã xác định số đối tượng liên quan và đang điều tra xử lý.
Hiện trường vụ tai nạn

Tường nhà sập đè chết hai người

TPO - Khoảng 8h sáng 9/10, trong khi người dân thực hiện dỡ nhà cũ để xây nhà mới tại khu trung tâm Điền Trung, xã Điền Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), tường nhà tháo dỡ bị sập khiến chết hai người.
Nhà cửa kiên cố ở Bút Tưa đã bị dân làng đập bỏ không thương tiếc. Ảnh: Nguyễn Thành

Dân đốt sạch cửa nhà để... đuổi “ma“

TP - Xã Trà Tập huyện vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) những ngày đầu năm xôn xao về câu chuyện chồng say xỉn giết vợ rồi treo cổ tự tử, để lại 4 đứa trẻ mồ côi. Cho rằng hai vợ chồng bị “ma ám, ma bắt”, dân làng đốt sạch nhà cửa để đuổi ma ra khỏi làng.
Nghề 'ăn xác' nhà

Nghề 'ăn xác' nhà

Hơn 20 năm cầm khoan, quai búa, ông Nguyễn Văn Thoại (ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) sớm mắc bệnh nghề nghiệp. Giờ mới ngoài 50 tuổi, nhưng bắp thịt ông đã nhão hết, cổ tay lúc nào cũng run lẩy bẩy như người mắc bệnh Parkinson. Đến lúc sức khỏe suy sụp ông kiêm thêm nghề môi giới. “Bán một hợp đồng, tôi bỏ túi dăm bảy triệu, vừa nhàn hạ, vừa đỡ mất công” - một cách hài hước, ông gọi đó là nghề “ăn xác”… nhà.
Vì sao cựu Phó Chủ tịch huyện bị bắt?

Vì sao cựu Phó Chủ tịch huyện bị bắt?

TP - Như tin đã đưa, liên quan vụ án “hủy hoại tài sản” của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Công an Hải Phòng đã khởi tố 4 quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang, gồm: cựu Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng TN&MT huyện Phạm Xuân Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan và Chủ tịch xã Lê Thanh Liêm. Trong số này, ông Khanh bị bắt tạm giam.
Một ngôi nhà bán cho hai người

Một ngôi nhà bán cho hai người

TPO-Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đang làm rõ vụ một nhóm người kéo đến ngôi nhà 63m2 ở khu tập thể công ty cơ khí điện La Khê, Hà Đông phá dỡ. Đây là ngôi nhà được bán cho hai người.