Một ngôi nhà bán cho hai người

Một ngôi nhà bán cho hai người
TPO-Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đang làm rõ vụ một nhóm người kéo đến ngôi nhà 63m2 ở khu tập thể công ty cơ khí điện La Khê, Hà Đông phá dỡ. Đây là ngôi nhà được bán cho hai người.
Ngôi nhà của chị Hà bị các đối tượng đập phá
Ngôi nhà của chị Hà bị các đối tượng đập phá.
 

Theo tường trình của chị Nguyễn Thị Hà – người đang sống trong ngôi nhà trên, hai năm trước, chị mua lại căn nhà này của ông Cao Minh Tuấn, với giá ba tỷ đồng (đã trả trước 1,5 tỷ đồng). Hai bên thỏa thuận chị Hà sẽ thanh toán đủ tiền khi ông Tuấn trao giấy tờ sử dụng đất - "sổ đỏ".

Do giấy tờ sử dụng đất đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) nên hai bên mua bán bằng hợp đồng viết tay. Ông Tuấn hứa sẽ giao giấy tờ sử dụng đất cho chị Hà sau hai tháng, kể từ thời điểm mua bán.

Sau đó, ông Tuấn nhờ ông Hiếu (hiện là bị can của một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà công an quận Cầu Giấy đang thụ lý) đứng ra vay tiền hộ để lấy "sổ đỏ". Vay được tiền, ông Tuấn rút "sổ đỏ" rồi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho ông Hiếu.

Ông Hiếu, sau đó, bán lại căn nhà diện tích 63m2 trên cho ông Nguyễn Tiến Đạt, trú tại phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Khoảng 15h30 ngày 3-3, ông Đạt cho phá tường ngôi nhà mình đã mua (có sổ đỏ).

Ông Nguyễn Duy Hải, Trưởng Công an phường La Khê cho biết, đã lập biên bản vụ việc, lấy lời khai đồng thời báo cáo vụ việc lên công an quận Hà Đông để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Viết
MỚI - NÓNG