TPO - Liên quan tới vụ việc cá nuôi chết hàng loạt, Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức quan trắc chất lượng nguồn nước trên các tuyến sông; rà soát các nguồn thải vào khu vực sông có nuôi cá lồng...
TPO - Những ngày qua, người dân xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) ghi nhận hàng trăm tấn cá nuôi lồng chết hàng loạt. Trong khi đó, sông Sặt chảy qua khu dân cư thành phố Hải Dương cũng xuất hiện cá chết trắng mặt nước, lực lượng chức năng phải huy động công nhân môi trường, máy xúc vớt xác cá đem chôn.
TPO - Đại diện lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, địa phương đã giao lực lượng công an vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ tố giác của công dân về việc bị hành hung tại đầm nuôi trồng thủy hải sản, thuộc địa phận xã Vinh Quang.
TPO - Mới đưa lồng bè vào nuôi trồng thủy hải sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), nhiều hộ dân bức xúc vì ô lồng mới đóng một năm đã xuất hiện nhiều bất cập, hư hỏng.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo UBND 3 huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và Phú Tân xử lý các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép tại Đầm Thị Tường. Trường hợp để phát sinh mới, tái lấn chiếm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch tỉnh.
TPO - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% để hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam.
TPO - Chiều 5/9, UBND TP Hải Phòng thông tin về việc tổ chức di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép tại các bãi cồn ven biển thuộc quận Hải An, huyện Kiến Thụy.
TPO - Đang khai thác hải sản ở ngư trường thuộc địa phận xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), 3 ngư dân bất ngờ bị 4-5 đối tượng lái xuồng máy tới mang theo dao kiếm tấn công khiến nhiều người bị thương nặng.
TPO - UBND TP Hải Phòng vừa đề xuất HĐND thành phố ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản tại các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà nhằm xây dựng huyện đảo này thành trung tâm du lịch sinh thái tầm cỡ quốc tế.
TP - Tại hội thảo “Chính sách tài chính khuyến khích phát triển chuỗi liên kết thủy sản trong bối cảnh Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do” tổ chức tại Cần Thơ ngày 22/9, nhiều doanh nghiệp phản ánh nông dân không tiếp cận được tín dụng ưu đãi cho ngành nuôi trồng thủy sản.
TP - Trước tình trạng diện tích nuôi và sản lượng tôm nuôi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng gia tăng, những năm qua Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) không ngừng đẩy mạnh đầu tư và vận hành tối ưu hệ thống điện; đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, nuôi tôm.
TP - Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, năm 2017, diện tích nuôi trồng thủy sản dự kiến toàn thành phố đạt 21.200 ha, với sản lượng cá nuôi ước đạt 110.000 tấn. Tuy nhiên, dự kiến trong mùa mưa năm 2017, diện tích nuôi trồng thủy sản của Hà Nội bị ngập úng sẽ vào khoảng 13.000ha/21.200ha (trên 61%). Trong đó, diện tích bị ngập mất hoàn toàn khoảng 10.000ha và diện tích bị ảnh hưởng một phần là trên 3.000ha. Tổng kinh phí khôi phục thủy sản cần khoảng 702 tỷ đồng.
TP - Giáo sư James Borton, công tác tại ĐH Carolina Duyên hải (Mỹ), Viện Mỹ-Á…, mới đây gửi cho Tiền Phong bài viết về chuyến đi thực tế của ông tới Đồng bằng sông Cửu Long. Dưới đây là bản lược dịch bài viết của vị học giả Mỹ.
TP - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII mới đây, nhiều đại biểu đã chất vấn ông về mức độ an toàn của nước biển và cá biển.
TP - Đó là lời đau đáu của hầu hết ngư dân Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị mà chúng tôi gặp ngay sau công bố biển đã sạch trở lại. Theo ngư dân, việc “sạch” - “bẩn” của biển họ không có khả năng kiểm chứng, nhưng sự thật thì cá tôm gần bờ hầu như vắng bóng.
Từ vài hộ nuôi thí điểm thành công, sau hai năm, đến nay đã có hàng chục ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đầu tư cả tỷ đồng đóng lồng bè nuôi tôm hùm và một số loại thủy sản có giá trị khác.
TP - Ngày 21-11, tại TPHCM, Quỹ quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF) trao chứng nhận thủy sản nuôi trồng bền vững (ASC) cho 5 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam, gồm Cty Cổ phần Hùng Vương, Vĩnh Hoàn, Ntaco, Hoàng Long và Agifish.
TP - Hơn 10 năm rộn ràng chuyển đất trồng lúa sang nuôi tôm, nhiều nông dân ĐBSCL trở thành tỷ phú. Và nay, một mùa tôm cay đắng bậc nhất diễn ra, đưa nhiều tỷ phú trở lại tay trắng.
TP - Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 23 lao động Trung Quốc làm nghề nuôi trồng và thu mua thủy sản, trong đó có 11 người vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam như không có giấy phép lao động, không đăng ký tạm trú…
TP – Trao đổi với các nhà báo sáng 4-6, ông Đào Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh nói, từ lâu đã biết việc có người Trung Quốc trên các bè cá ở vịnh Cam Ranh. Nhưng khi được hỏi “tại sao để tình trạng đó kéo dài”, ông Hòa chỉ nói, đang kiểm tra, rà soát.
TP - UBND huyện Nghi Xuân vừa có báo cáo kết quả xử lý việc cho thuê đất, sử dụng đất trái phép để nuôi trồng thủy sản tại xã Xuân Đan. Theo đó, Chủ tịch UBND xã Xuân Đan bị kỷ luật cảnh cáo, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đan bị kỷ luật khiển trách.
Cuối tháng 11-2009, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo UBND thị xã Cam Ranh (nay là TP Cam Ranh) xử lý những người Trung Quốc nuôi hải sản trong vịnh Cam Ranh vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về tạm trú và lao động.
Ngay trong vịnh biển gần cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), nhiều người Trung Quốc đến làm “chuyên gia nuôi trồng thủy sản” hàng chục năm nay nhưng việc quản lý những người này còn nhiều vấn đề.
TP - Ngày 24-2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại kí công văn “Về việc sử dụng đất, trong đó có đất bãi bồi ven sông, ven biển vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố”.
TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 trong đó định hướng sẽ khai hoang mở thêm khoảng 1,1 triệu hecta đất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản từ năm 2011-2020, trong đó có 37.000 ha cho trồng lúa.