Chủ tịch thành phố biết từ lâu và đang rà soát

Chủ tịch thành phố biết từ lâu và đang rà soát
TP – Trao đổi với các nhà báo sáng 4-6, ông Đào Văn Hòa, Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh nói, từ lâu đã biết việc có người Trung Quốc trên các bè cá ở vịnh Cam Ranh. Nhưng khi được hỏi “tại sao để tình trạng đó kéo dài”, ông Hòa chỉ nói, đang kiểm tra, rà soát.

> Người Trung Quốc nuôi cá bè: Phát hiện 2009, xử lý 2012!

Bè của Cty Song Phong, trên bờ là cơ sở thu mua hải sản của Cty Khải Hoành, ở cạnh cảng Cam Ranh
Bè của Cty Song Phong, trên bờ là cơ sở thu mua hải sản của Cty Khải Hoành, ở cạnh cảng Cam Ranh.

Từ tháng 12-2009, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc người Trung Quốc có các lồng bè nuôi và thu mua thủy sản trên vịnh Cam Ranh.

Đó là bè nuôi cá của Cty TNHH Song Phong và Cty TNHH Khải Hoành ở vùng Đá Bạc, phường Cam Linh (TP Cam Ranh) và của một hộ kinh doanh cá thể.

Ngoài ra, còn có hai DNTN và một cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng do người Việt đứng tên tại phường Cam Phú và phường Cam Phúc Bắc, sử dụng nhiều lao động Trung Quốc.

Ngay trong tháng 12-2009, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo UBND thị xã Cam Ranh (lúc đó chưa lên thành phố) chủ trì kiểm tra, xử lý. Trước câu hỏi “Đã chỉ đạo xử lý sao đến nay tình trạng trên vẫn còn?”, ông Đào Văn Hòa nói, năm 2009, ông chưa phải là Chủ tịch UBND thị xã, nên không rõ khi đó việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh ra sao.

Trách nhiệm chung là của Chủ tịch UBND thị xã khóa trước. Còn về trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, địa phương, UBND thành phố đang chỉ đạo rà soát.

Các nhà báo còn chuyển nhiều câu hỏi đến ông Hòa như hiện nay ở Cam Ranh có bao nhiêu người nước ngoài nuôi và thu mua hải sản, trong số đó có bao nhiêu người có đăng ký tạm trú? Có phải tàu Trung Quốc trực tiếp cập bè cá để lấy hàng chở đi? Những người Trung Quốc bị công an đề nghị xử phạt có còn ở trên các bè… ? Ông Hòa chỉ cho biết: Đang tổng hợp để báo cáo lên UBND tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG