Hải Phòng: Lồng bè nuôi cá vừa đóng mới đã hỏng

TPO - Mới đưa lồng bè vào nuôi trồng thủy hải sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), nhiều hộ dân bức xúc vì ô lồng mới đóng một năm đã xuất hiện nhiều bất cập, hư hỏng.
Thực hiện Nghị quyết 05 của TP. Hải Phòng về việc hỗ trợ tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản và đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đến hết tháng 5/2023, 419/440 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Thực hiện Nghị quyết 05 của TP. Hải Phòng về việc hỗ trợ tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản và đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, đến hết tháng 5/2023, 419/440 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Về đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh, một công ty đã đóng mới 7/10 lồng bè bằng vật liệu nhựa HDPE cho các hộ dân. Trong đó, 9 gia đình đã đưa lồng bè mới vào sử dụng, còn một hộ chưa dám thả lưới nuôi cá trở lại.

Về đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh, một công ty đã đóng mới 7/10 lồng bè bằng vật liệu nhựa HDPE cho các hộ dân. Trong đó, 9 gia đình đã đưa lồng bè mới vào sử dụng, còn một hộ chưa dám thả lưới nuôi cá trở lại.

Ông Trần Văn Nhân (66 tuổi) cho biết, các sở, ngành chức năng thành phố hướng dẫn, khuyến khích bà con ưu tiên sử dụng vật liệu làm ô lồng, phao nổi bằng nhựa HDPE. Sau đó, công ty trên đã đóng mới ô lồng cho ngư dân với giá hơn 600 triệu đồng/lồng bè. Tuy nhiên, gia đình ông và các hộ mới thả lưới nuôi cá khoảng một năm đã xuất hiện nhiều bất cập.

Ông Trần Văn Nhân (66 tuổi) cho biết, các sở, ngành chức năng thành phố hướng dẫn, khuyến khích bà con ưu tiên sử dụng vật liệu làm ô lồng, phao nổi bằng nhựa HDPE. Sau đó, công ty trên đã đóng mới ô lồng cho ngư dân với giá hơn 600 triệu đồng/lồng bè. Tuy nhiên, gia đình ông và các hộ mới thả lưới nuôi cá khoảng một năm đã xuất hiện nhiều bất cập.

Theo ông Nhân, phao nổi bằng nhựa HDPE liền khối, không có ô thoáng khiến nước mặt tù đọng rác thải, vệt dầu loang. Lối ngăn giữa các ô lồng được kết nối bằng ống nhựa không phao nổi dẫn đến bị xiêu vẹo khi ông đi chăm cá, thả lưới, vệ sinh. Sau kiến nghị, nhân viên công ty xuống kiểm tra, lắp bổ sung phao nhựa, thậm chí bổ sung cả phao xốp.

Theo ông Nhân, phao nổi bằng nhựa HDPE liền khối, không có ô thoáng khiến nước mặt tù đọng rác thải, vệt dầu loang. Lối ngăn giữa các ô lồng được kết nối bằng ống nhựa không phao nổi dẫn đến bị xiêu vẹo khi ông đi chăm cá, thả lưới, vệ sinh. Sau kiến nghị, nhân viên công ty xuống kiểm tra, lắp bổ sung phao nhựa, thậm chí bổ sung cả phao xốp.

Trên móng phao được lắp đặt ván nhựa nhưng rất mỏng, giòn yếu, thường xuyên vỡ vụn, hư hỏng sau khi đưa vào sử dụng. Theo ông Nhân, khi chăm cá hoặc di chuyển qua lại bà con phải rất cẩn thận vì ván nhựa giòn, dễ vỡ.

Trên móng phao được lắp đặt ván nhựa nhưng rất mỏng, giòn yếu, thường xuyên vỡ vụn, hư hỏng sau khi đưa vào sử dụng. Theo ông Nhân, khi chăm cá hoặc di chuyển qua lại bà con phải rất cẩn thận vì ván nhựa giòn, dễ vỡ.

Ông Trần Văn Nhân vớt rác trong ô lồng vì phao nhựa liền khối khiến nước mặt tù đọng.

Ông Trần Văn Nhân vớt rác trong ô lồng vì phao nhựa liền khối khiến nước mặt tù đọng.

Theo các ngư dân, thậm chí có hộ mới đưa nhà ở và ô lồng vào sử dụng không lâu, căn nhà nổi bất ngờ bị nghiêng, nguy cơ bị đắm nên họ khẩn cấp báo đơn vị thi công. Sau đó, nhân viên công ty xuống lắp thêm phao nhựa chịu lực cho người dân.

Theo các ngư dân, thậm chí có hộ mới đưa nhà ở và ô lồng vào sử dụng không lâu, căn nhà nổi bất ngờ bị nghiêng, nguy cơ bị đắm nên họ khẩn cấp báo đơn vị thi công. Sau đó, nhân viên công ty xuống lắp thêm phao nhựa chịu lực cho người dân.

Căn nhà nổi và ô lồng duy nhất được làm hoàn toàn bằng vật liệu nhựa HDPE của gia đình ông Cao Xuân Hải (hơn 60 tuổi) có giá khoảng 2,3 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần lồng bè của 9 hộ trước và gấp khoảng 7 lần lồng bè truyền thống. Theo ông Hải, phao nổi liền khối, không có khe thoáng khiến mặt nước tù đọng. Thành ô lồng rất cao khiến việc thả lưới, thu hoạch hay vệ sinh lưới rất khó khăn, mất nhiều công sức hơn.

Căn nhà nổi và ô lồng duy nhất được làm hoàn toàn bằng vật liệu nhựa HDPE của gia đình ông Cao Xuân Hải (hơn 60 tuổi) có giá khoảng 2,3 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần lồng bè của 9 hộ trước và gấp khoảng 7 lần lồng bè truyền thống. Theo ông Hải, phao nổi liền khối, không có khe thoáng khiến mặt nước tù đọng. Thành ô lồng rất cao khiến việc thả lưới, thu hoạch hay vệ sinh lưới rất khó khăn, mất nhiều công sức hơn.

Trong khi đó, căn nhà nổi mới làm bằng mái tôn, tường thạch cao của gia đình ông Hải không có khoảng sân trống dựng bạt che nắng nên những ngày hè oi bức vừa qua, gia đình ông chật vật chống nóng.

Trong khi đó, căn nhà nổi mới làm bằng mái tôn, tường thạch cao của gia đình ông Hải không có khoảng sân trống dựng bạt che nắng nên những ngày hè oi bức vừa qua, gia đình ông chật vật chống nóng.

Ông Bùi Văn Luyện, một trong những người đầu tiên nuôi trồng thủy hải sản ở Cát Bà cho rằng, lồng bè bằng gỗ và phao nổi rất chắc bền, tiết kiệm chi phí, phao nổi bằng thùng phuy nhựa có khe thoáng giúp nước mặt lưu thông tránh tù đọng và giúp cá lớn nhanh.

Ông Bùi Văn Luyện, một trong những người đầu tiên nuôi trồng thủy hải sản ở Cát Bà cho rằng, lồng bè bằng gỗ và phao nổi rất chắc bền, tiết kiệm chi phí, phao nổi bằng thùng phuy nhựa có khe thoáng giúp nước mặt lưu thông tránh tù đọng và giúp cá lớn nhanh.

Ông Luyện cũng cho rằng, lồng bè bằng gỗ cũng thuận lợi cho người dân thả lưới, nuôi cá, thu hoạch và vệ sinh lưới khi cần thiết. Do đó, bà con mong muốn được thành phố chấp thuận phương án cải tạo sửa chữa, nâng cấp lồng bè bằng vật liệu gỗ, phao phuy nhựa để đảm bảo việc chăn nuôi có hiệu quả và đảm bảo thân thiện môi trường, cảnh quan.

Ông Luyện cũng cho rằng, lồng bè bằng gỗ cũng thuận lợi cho người dân thả lưới, nuôi cá, thu hoạch và vệ sinh lưới khi cần thiết. Do đó, bà con mong muốn được thành phố chấp thuận phương án cải tạo sửa chữa, nâng cấp lồng bè bằng vật liệu gỗ, phao phuy nhựa để đảm bảo việc chăn nuôi có hiệu quả và đảm bảo thân thiện môi trường, cảnh quan.

Đầu tháng 6, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực hiện đề án nuôi trồng thủy sản lồng bè trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Việc sử dụng vật liệu HDPE để đóng lồng bè nuôi trồng thủy sản theo ông Thọ là phù hợp, là xu thế phát triển và đã được nhiều địa phương áp dụng.
Lãnh đạo UBND huyện Cát Hải báo cáo, quá trình thực hiện đề án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, như: chi phí đóng lồng bè quá cao, vật liệu HDPE chưa phù hợp, người dân mong muốn sử dụng vật liệu truyền thống là các phuy nhựa kết hợp với gỗ.

Trao đổi với PV, đại diện công ty cung cấp lồng bè cho biết, họ đã tiếp nhận ý kiến phản ảnh của ngư dân trên quần đảo Cát Bà. Đồng thời, khẳng định lồng bè bằng vật liệu HDPE có tuổi thọ lên tới 50 năm, đơn vị cam kết bảo hành 1 đổi 1 cho ngư dân. Về những bất cập khi sử dụng, đại diện công ty khẳng định sẽ khắc phục hoàn toàn để phù hợp với điều kiện nuôi trồng cho ngư dân. Đồng thời, hỗ trợ tốt cả giống, thức ăn cho ngư dân nuôi thủy sản.

Cùng chuyên mục

Hiện trường vụ sạt lở.

Lũ vùi lấp một đoạn quốc lộ 55

TPO - Mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn suối Đa Chos cuốn theo đất đá tràn lấp một đoạn trên quốc lộ 55 qua xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng.

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

TPO - Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông từ hướng cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp thì bất ngờ phần rơ-moóc bị lật và 4 cuộn thép nặng hơn 80 tấn lăn ra đường.

Dịch tả heo châu Phi tại Cần Thơ diễn biến phức tạp, đã tiêu hủy hơn 900 con heo, cần tăng cường giám sát và phòng chống dịch hiệu quả.

Liên tục ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

TPO - Với việc ghi nhận thêm 6 ổ dịch tả lợn châu Phi mới trong nửa đầu tháng 10, từ đầu năm đến nay TP. Cần Thơ đã xuất hiện dịch này tại 20 xã phường, tiêu huỷ hơn 900 con lợn. Trong đó, có 10 xã phường chưa qua 21 ngày giám sát theo dõi.

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

TPO - Sau sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức vào sáng 17/10, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoạt động ổn định trở lại từ 7h57. Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, hoạt động vận hành trên tuyến diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.