Bè Đài Loan ngay cửa vịnh Cam Ranh

Bè Đài Loan ngay cửa vịnh Cam Ranh
TP - Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có 23 lao động Trung Quốc làm nghề nuôi trồng và thu mua thủy sản, trong đó có 11 người vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam như không có giấy phép lao động, không đăng ký tạm trú…

> Sẽ trục xuất người Trung Quốc nuôi cá trái phép

Những người này được 6 doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thuê nuôi trồng thủy sản tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, tập trung chủ yếu ở Cam Ranh.

Người có thâm niên làm việc hơn 10 năm tại Cam Ranh là A Yoóc, tên thật là Chen Yue Ming, cũng không có giấy phép lao động. Trên vịnh Cam Ranh, những người Trung Quốc làm việc chủ yếu trên hai bè cá của Cty TNHH Song Phong và Cty TNHH Khải Hoành.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân, còn có một số bè cá khác của người nước ngoài trên vịnh Cam Ranh. Trong đó, có bè của người Đài Loan (Trung Quốc) tại vũng Bồ Đề ở đảo Bình Ba, xã Cam Bình, TP Cam Ranh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG