Bị truy sát trên biển, 3 ngư dân trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân Đỗ Đức Long bị tấn công gãy dập chân và đa chấn thương vùng đầu.
Ngư dân Đỗ Đức Long bị tấn công gãy dập chân và đa chấn thương vùng đầu.
TPO - Đang khai thác hải sản ở ngư trường thuộc địa phận xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), 3 ngư dân bất ngờ bị 4-5 đối tượng lái xuồng máy tới mang theo dao kiếm tấn công khiến nhiều người bị thương nặng.

Anh Đỗ Đức Long (SN 1976, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho biết, ngày 13/11 anh cùng anh Đoàn Văn Chép (SN 1973) và anh Vũ Văn Hưng (SN 1979) khai thác ở ngư trường nuôi ngao thuộc địa phận xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Trưa cùng ngày, khu vực này xuất hiện tàu hút cát nên anh lái tàu gỗ đến gần, ra tín hiệu khu vực ngư trường nuôi thủy sản. Ngay sau đó, xuất hiện 4-5 đối tượng lái xuồng máy tới áp sát rồi nhảy lên tàu gỗ do anh điều khiển rồi dùng dao, kiếm đuổi chém.

Bị chém trúng đầu, anh Long nhảy xuống biển. Tuy nhiên, các đối tượng lái xuồng máy truy đuổi, chạy vòng quanh và tiếp tục dùng dao kiếm tấn công đến khi anh Long đuối sức mới rời đi.

“Tôi mới ra ngư trường làm việc được ít ngày, không quen biết các đối tượng này. Sau khi các đối tượng rời đi, tôi may mắn được lực lượng biên phòng Đồn 42 và ngư dân vớt đưa vào bờ, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”, anh Đỗ Đức Long nói.

Anh Vũ Văn Hưng (SN 1979) cho biết, thời điểm trên anh ngồi ở chòi canh giữa ngư trường nuôi ngao thì có 4-5 đối tượng lái xuống máy đến. Các đối tượng lên chòi, dùng dao kiếm và gậy tấn công trúng đầu khiến anh chảy nhiều máu, ngất đi. Khi tỉnh lại, anh biết mình bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Bị truy sát trên biển, 3 ngư dân trọng thương ảnh 1

Anh Vũ Văn Hưng đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Còn anh Đoàn Văn Chép (SN 1973) cho biết, thời điểm trên anh lái một thuyền đánh cá khác cũng đang khai thác hải sản ở ngư trường thuộc xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng). Bất ngờ, một nhóm đối tượng lái xuồng máy mang theo dao kiếm tới tấn công khiến anh bị thương vùng mặt.

Sau khi các đối tượng rời đi, anh Chép lái tàu về chòi canh thì phát hiện anh Hưng thương nặng, bất tỉnh, chảy nhiều máu nên anh báo người thân tới hỗ trợ đưa vào viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng), anh Vũ Văn Hưng bị thương tích ở phần đầu do vật sắc nhọn gây ra. Anh Đỗ Đức Long đa chấn thương vùng đầu, chân phải gãy dập và nhiều thương tích khác trên người. Các bệnh nhân sau đó được sơ cấp cứu, phẫu thuật và hiện sức khoẻ đang ổn định dần.

Lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị phối hợp với Viện KSND huyện và Bộ đội Biên phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bị hại và nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Theo đại diện lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng, tại các khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự bắt nguồn từ tranh chấp không chỉ nhằm mục đích nuôi trồng, đánh bắt mà còn vì nguồn lợi lớn từ khai thác tài nguyên khoáng sản.

MỚI - NÓNG