Hải Phòng dứt điểm giải tỏa bãi nuôi ngao trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 5/9, UBND TP Hải Phòng thông tin về việc tổ chức di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép tại các bãi cồn ven biển thuộc quận Hải An, huyện Kiến Thụy.

Theo thông tin từ UBND thành phố, các hộ dân nuôi ngao trên khu vực ven biển thuộc quận Hải An và huyện Kiến Thụy là tự phát, ban đầu các hộ nuôi ngao với quy mô, diện tích nhỏ.

Năm 2011, UBND xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy) rà soát chỉ có khoảng 32 hộ nuôi ngao với diện tích 147ha. Sau đó, các hộ dân đã tự mở rộng diện tích, lấn ra phía ngoài biển, chồng lấn vào khu vực của các tổ chức đã được thành phố giao, cho thuê khai thác cát.

Hiện nay, khu vực ven biển tại quận Hải An có 28 hộ nuôi ngao (diện tích 726ha) và huyện Kiến Thụy có 89 hộ nuôi trồng (diện tích 2.557ha). Không chỉ người địa phương, còn có nhiều hộ trú tại các tỉnh khác như: Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa… cũng nuôi ngao tại đây.

Hải Phòng dứt điểm giải tỏa bãi nuôi ngao trái phép ảnh 1

Tàu của một doanh nghiệp khai thác cát và tàu cá ngư dân đã nhiều lần va chạm trên biển. Ảnh: Đ.H

Qua rà soát, các hộ nuôi ngao đều không cung cấp được giấy tờ liên quan việc cho phép nuôi trồng thủy sản trên biển, không nộp bất cứ khoản thuế, phí gì cho địa phương. Việc nuôi ngao tự phát đã vi phạm các quy định hiện hành nên thành phố đã yêu cầu các quận huyện thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, yêu cầu các hộ dân tự nguyện di dời tài sản, vật nuôi. Tuy nhiên, đến nay còn 13 hộ chưa chấp hành, thành phố chỉ đạo quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế trong thời gian tới.

UBND TP Hải Phòng cũng thông tin, trong quá trình nuôi ngao, đã phát sinh một số tranh chấp giữa ngư dân khai thác hải sản tự nhiên với những hộ cắm cọc nuôi ngao và các tổ chức khai thác cát. Tranh chấp dẫn đến mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự khu vực, làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu hút đầu tư của địa phương.

Hải Phòng dứt điểm giải tỏa bãi nuôi ngao trái phép ảnh 2

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Về nội dung này, ông Lê Anh Quân – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, các hộ nuôi ngao tại quận Hải An, huyện Kiến Thụy khi chưa được cấp phép là vi phạm các quy định.

Do đó, thành phố đã yêu cầu di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao trái phép ra khỏi khu vực mỏ cát đã được cấp phép, cho thuê; khu vực chuẩn bị xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ dự kiến khởi công vào cuối năm. Trường hợp hộ dân không chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế.

Để giải quyết nhu cầu tiếp tục nuôi ngao cho người dân, thành phố đã chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, cùng các cơ quan ban ngành đề xuất khu vực cho phép nuôi ngao trên địa bàn.

Thành phố cũng công văn xin ý kiến liên Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường về vị trí, ranh giới, diện tích khu vực biển để nuôi nhuyễn thể tại xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng) giai đoạn 2022-2030. Khi liên Bộ có ý kiến, thành phố sẽ xem xét, giao hoặc cho thuê đất nuôi ngao cho hộ dân có nhu cầu.

MỚI - NÓNG