'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh vô đối trên đường đua 100m

0:00 / 0:00
0:00
Tú Chinh bỏ xa các đối thủ ở nội dung 100m.
Tú Chinh bỏ xa các đối thủ ở nội dung 100m.
TPO - Ngày khai màn Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 hôm nay không có nhiều bất ngờ khi những gương mặt được đánh giá cao đều giành chiến thắng.

Ngày 9/12, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 đã khởi tranh tại SVĐ Mỹ Đình. Giải đấu có sự tham dự của gần 400 VĐV đến từ 43 địa phương trên cả nước.

Sau một thời gian dài điền kinh "đóng băng" vì dịch COVID-19, đây là giải đấu để điền kinh Việt Nam đánh giá phong độ của các VĐV, tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Lê Tú Chinh (TP.HCM) không có đối thủ trên đường đua 100m khi cán đích đầu tiên với thời gian 11 giây 66. Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Tú Chinh là 11 giây 40 tại Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

Giành HCB là VĐV Hoàng Dư Ý (Quân đội) với thời gian 12 giây 01. HCĐ thuộc về VĐV Hà Thị Thu (TP.HCM) với thông số 12 giây 10.

Ở nội dung 100m nam, VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) bảo vệ thành công chức vô địch với thành tích 10 giây 67. VĐV Nguyễn Đình Vũ (Nghệ An) giành HCB với thời gian 10 giây 73. Đứng thứ ba là VĐV Trịnh Việt Tú (Quân đội) cùng thông số 10 giây 75.

Ở nội dung 400m rào, vắng bóng nhà vô địch ASIAD Quách Thị Lan, VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) dễ dàng giành chiến thắng với 1 phút 36 giây. Người đàn em đồng hương Nguyễn Thị Thu Hà (2002) về nhì với 1 phút 01 giây 61. Giành HCĐ là VĐV trẻ Chu Thị Huệ (Hà Tĩnh) với 1 phút 02 giây 86.

Đáng chú ý, ở nội dung nhảy xa, sau gần 2 năm nghỉ thi đấu, bà mẹ trẻ Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đã trở lại ngôi vị nữ hoàng cùng thông số khá tốt 6.27m.

Đây là tấm HCV thứ ba của đoàn Hà Nội trong ngày khai mạc giải. Trước đó, đội chạy 4x800m nam và 4x800m nữ đã mang về 2 HCV đầu tiên cho đoàn chủ nhà.

Vị trí Á quân nội dung nhảy xa thuộc về Vũ Thị Ngọc Hà (Hà Nam) với thành tích 6.07m. Tấm HCĐ thuộc về cô gái 18 tuổi Hà Thanh Thủy của điền kinh Lạng Sơn. Đây là VĐV trẻ từng giành HCB U18 Đông Nam Á năm 2019 khi mới chỉ 16 tuổi.

MỚI - NÓNG