Cô gái vàng Tú Chinh tỏa sáng tại giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020

TPO - Dù việc tập luyện thi đấu ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19 nhưng cô gái vàng của thể thao TPHCM và Việt Nam vẫn cho thấy cô giữ được phong độ thi đấu cao, vượt xa các đối thủ trong Giải điền kinh TPHCM mở rộng 2020.

Giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020 được tổ chức trong hai ngày 22-23/10/2020 thu hút 200 vận động viên trên toàn quốc, trong đó có nhiều vận động viên tuyển quốc gia tham gia tranh tài. Vận động viên Tú Chinh trong màu áo của TPHCM đã giành huy chương vàng (HCV) các nội dung 100m và 200m với khoảng cách vượt trội so với các đối thủ còn lại. 

Cô gái vàng Tú Chinh tỏa sáng tại giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020 ảnh 1 Cô gái vàng Tú Chinh chứng tỏ thành tích vượt trội so với các đối thủ

Trong ngày thi đấu đầu tiên, Tú Chinh đã giành huy chương vàng cự ly 100m. Hôm nay, ngày thi đấu thứ hai cũng là ngày cuối cùng, Tú Chinh đã giành huy chương vàng cự ly 200m nữ với thành tích 23 giây 83. VĐV giành huy chương bạc (HCB) là Hà Thị Thu với thành tích 24 giây 55 và huy chương đồng (HCĐ) thuộc về VĐV Thúy Kiều với thành tích 25 giây 30.

Cô gái vàng Tú Chinh tỏa sáng tại giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020 ảnh 2 Tú Chinh cho thấy tinh thần tập luyện chăm chỉ hăng say dù đại dịch COVID-19 xảy ra, nhờ đó cô duy trì được phong độ rất tốt. 

Ở nội dung cự ly ngắn của nam, VĐV Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) cũng giành cú đúp HCV ở cự ly 100 m (thành tích 10 giây 56) và HCV 200 m (thành tích 21 giây 28). 

Ở nội dung 1500m nam, Nguyễn Văn Lai (Quân Đội) với thành tích 4:05.59 giành HCV. Anh cũng giành  HCV ở cự ly  5000m.

Cô gái vàng Tú Chinh tỏa sáng tại giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020 ảnh 3 Nguyễn Văn Lai cho biết anh có nhiều đối thủ trong khu vực và vì vậy luôn quyết tâm cao nhất trong tập luyện và thi đấu.

VĐV Nguyễn Văn Lai cho biết: "Giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020 tổ chức gần với giải vô địch điền kinh quốc gia nên phong độ các vận động viên khá cao, tuy nhiên, điểm rơi chính vẫn là hướng vào giải vô địch quốc gia vào tháng 11 tới đây".

Nguyễn Văn Lai cũng chia sẻ: "Năm 2021, mục tiêu của Điền kinh Việt Nam nói chung và cá nhân Lai nói riêng là đạt thành tích cao nhất trong kỳ SEA Games tổ chức tại sân nhà. Trong bối cảnh các nước nhập tịch nhiều vận động viên mạnh, các vận động viên điền kinh Việt Nam đang nỗ lực tập luyện để đem vinh quang về cho Tổ quốc". 

VĐV Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) giành HCV với 7m67 môn nhảy xa. Cao Võ Ngọc Long (Trung tâm huấn luyện thể thao 2) giành HCV nhảy cao với thành tích 1m95. Nội dung đẩy tạ nữ, Ka Hoa (Ninh Thuận) giành HCV với thành tích 12m90. VĐV Phan Thanh Bình của Quận 4 TPHCM giàng vàng với thành tích 16m04. 

Giải Điền kinh TPHCM mở rộng đã kết thúc thành công  với việc TP.HCM giành ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 8 HCB và 13 HCĐ,  tiếp theo là các đoàn Khánh Hòa (5 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ) và Quân Đội (5 HCV, 8 HCB, 1 HCĐ). 

Cô gái vàng Tú Chinh tỏa sáng tại giải Điền kinh TPHCM mở rộng 2020 ảnh 4 VĐV Lê Quang Hòa (bên trái) đã thi đấu rất nỗ lực giành HCV cự ly 10.000m  dành tặng cho quê hương đang bị ảnh hưởng vì bão lụt. (Ảnh: Trần Nguyên Anh)  
MỚI - NÓNG