HLV Polking tuyên bố Thái Lan như 'hổ mọc thêm cánh' khi có bộ đôi Chanathip-Theerathon

0:00 / 0:00
0:00
HLV Mano Polking có nhiệm vụ giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup
HLV Mano Polking có nhiệm vụ giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup
TPO - HLV Mano Polking tự tin rằng với sự góp mặt của bộ đôi Chanathip-Theerathon, khả năng tấn công của ĐT Thái Lan chắc chắn sẽ trở nên sắc bén hơn nhiều lần so với trận ra quân.

HLV Mano Polking đã có những chia sẻ cập nhật tình hình của ĐT Thái Lan trước lượt trận thứ 2 bảng A - AFF Cup 2020 gặp Myanmar sắp tới. HLV người Đức gốc Brazil tuyên bố “Voi chiến" vẫn sẽ tiếp tục chơi tấn công và đánh phủ đầu đối thủ.

Thế mạnh của Thái Lan đã được thể hiện rõ ngay từ trận đầu tiên. Chúng tôi luôn muốn chơi tấn công và kiểm soát trận đấu. Chúng tôi đã biết Timor Leste sẽ chơi phòng ngự và không cho chúng tôi cơ hội để dễ dàng tấn công và dứt điểm. Tuy nhiên các cầu thủ đã rất kiên trì và kiểm soát được toàn bộ trận đấu. Tôi luôn nhắc nhở các học trò rằng nếu có bàn dẫn trước sớm thì cơ hội chiến thắng sẽ rộng mở. Đó cũng mục tiêu tất yếu mà cả đội không ngừng cố gắng để đạt được", HLV Polking nhấn mạnh.

Trong trận ra quân gặp Timor Leste, các chân sút của ĐT Thái Lan bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Dù sở hữu hàng công chất lượng, với vua phá lưới AFF Cup 2018 Adisak Kraisorn và tiền đạo sở hữu 15 bàn ở AFF Cup Teerasil Dangda, nhưng đoàn quân của HLV Mano Polking chỉ thắng 2-0 trước đối thủ bị xem là yếu nhất bảng A.

HLV Mano Polking thừa nhận trận ra quân tại AFF Cup 2020 của ĐT Thái Lan không được như ý. Trong buổi tập hôm 7/12, ông Polking chú trọng tập các bài tấn công, yêu cầu học trò cải thiện khả năng dứt điểm. Buổi tập dài 90 phút, với các đợt tấn công chủ yếu được dẫn dắt bởi ngôi sao Chanathip Songkrasin. Chiến lược gia 51 tuổi tin rằng với sự góp mặt của bộ đôi Chanathip-Theerathon sẽ giúp ĐT Thái Lan cải thiện khả năng tấn công.

HLV Polking tuyên bố Thái Lan như 'hổ mọc thêm cánh' khi có bộ đôi Chanathip-Theerathon ảnh 1

Chanathip Songkrasin mới hội quân cùng ĐT Thái Lan.

“Trong trận gặp Timor Leste, chúng tôi đã có rất nhiều pha phối hợp ăn ý và tạo ra nhiều cơ hội để phá lưới đối phương. Tuy nhiên chúng tôi lại không làm tốt ở khâu dứt điểm. Nhưng trước trận gặp Myanmar, toàn đội đã có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong tuần này. Chắc chắn khả năng tấn công đã được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, sự góp mặt của Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh của toàn đội", HLV Polking nói.

ĐT Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Myanmar vào ngày 11/12. Đây là thời điểm HLV Polking có đầy đủ lực lượng và có cơ hội thể hiện sức mạnh thực sự ở giải đấu năm nay. Trả lời phỏng vấn với Siamsport, HLV người Đức gốc Brazil tiết lộ các tuyển thủ Thái Lan lúc này đang vô cùng phấn khởi và hào hứng hướng tới trận gặp Myanmar sắp tới.

“Không khí trong đội lúc này rất nóng. Tất cả các thành viên trong đội đều rất quyết tâm. Ai cũng khao khát được cống hiến trên sân. Và thật khó tôi khi chỉ được chọn ra 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu. Tôi chỉ muốn nói với các học trò rằng hãy luôn sẵn sàng", HLV Polking thể hiện quyết tâm.

MỚI - NÓNG