'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games
TPO - Những niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam đã có một buổi tập đầy hứng khởi trước khi bước vào tranh tài chính thức tại SEA Games 30.
'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 1 Chiều 4/12, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có buổi tập luyện tại khu tổ hợp thể thao New Clark City. Do sân vận động trung tâm- địa điểm thi đấu chính của môn điền kinh đang tiến hành công tác chuẩn bị cho giải đấu nên đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chuyển ra tập ở sân phụ, bên cạnh sân vận động trung tâm.
'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 2

"Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" Lê Tú Chinh đang đối diện với khó khăn trong hành trình bảo vệ HCV ở cự ly 100m và 200m nữ tại SEA Games 2019. Nước chủ nhà Philippines có hai vận động viên nhập tịch từ Mỹ là Kristina Marie Knott và Zion Corrales Nelson để cạnh tranh trực tiếp với Tú Chinh ở hai cự ly này.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 3

Trả lời Tiền Phong hôm qua, HLV Thanh Hương cho biết: "Tâm lý là điều ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và thành tích của Chinh. Tú Chinh đã không dùng mạng xã hội trong một thời gian dài để tránh đọc được những thông tin gây tiêu cực, giảm thiểu áp lực. Thực tế, thành tích gần đây của Tú Chinh luôn ổn định, trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 30. Cô trò chỉ biết động viên, khích lệ nhau nỗ lực cao nhất, để mang về kết quả tốt nhất".

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 4

"Bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền tham dự nội dung cá nhân 400m, 400m rào tại SEA Games 30.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 5

Sau một năm nghỉ thi đấu vì lập gia đình, Nguyễn Thị Huyền đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 6

Quách Thị Lan vừa trở lại sau chấn thương. Cô góp mặt ở hai cự ly sở trường 400m và 400m rào tại kỳ Đại hội năm nay.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 7

HLV Vũ Ngọc Lợi cho biết, Quách Thị Lan dính chấn thương trước thềm giải vô địch điền kinh quốc gia hồi tháng 9 vừa qua. Hiện tại, chấn thương của cô đã bình phục và sẵn sàng đổi màu huy chương ở kỳ Đại hội năm nay. Nhà vô địch ASIAD 2018 có hai tấm HCV đồng đội SEA Games (2015 và 2017), nhưng thành tích cá nhân lại mới dừng lại ở HCB 400m tại SEA Games 2015 ở Singapore.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 8

"Hot-girl" Nguyễn Thị Oanh sẽ góp sức ở các nội dung tiếp sức 4x100m và 4x400m.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 9

Mới 23 tuổi, Nguyễn Thị Oanh có kinh nghiệm dày dạn dự tới 4 kỳ SEA Games và sở hữu 3 huy chương vàng cự ly 4x400m ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (27, 28, 29) và hai tấm huy chương đồng cự ly 200m ở SEA Games 27, 28.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 10

VĐV Lê Thị Mộng Tuyền sẽ góp mặt ở cự ly tiếp sức.

'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 11 "Nữ hoàng đi bộ" Nguyễn Thị Thanh Phúc, nhà vô địch SEA Games 3 kỳ liên tiếp ở nội dung 20km đi bộ nữ (2011, 2013, 2015) sẽ trở lại tranh tài ở cự ly 10km đi bộ nữ tại kỳ Đại hội năm nay.
'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 12 Hai VĐV trẻ tiềm năng của điền kinh Việt Nam thi đấu ở nội dung nhảy xa.
'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 13
'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 14 Buổi tập luyện diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Các VĐV đều có tinh thần và sức khoẻ tốt nhất, sẵn sàng tranh tài tại SEA games 30.
'Nữ hoàng' Tú Chinh rạng ngời trên sân tập điền kinh SEA Games ảnh 15 Hôm nay (6/12), môn điền kinh đã chính thức khởi tranh với nội dung thi đấu đầu tiên là marathon. Ngày mai, các VĐV sẽ bước vào cuộc tranh tài quyết liệt với các cự ly "hot". Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games với 60 thành viên, trong đó có hơn 40 VĐV. Đây là môn thể thao gánh trọng trách nặng nề nhất, khi được giao chỉ tiêu giành khoảng 13-14 HCV. 
MỚI - NÓNG