Lợi thế và... bất lợi của thầy Park trước HLV Nishino

HLV Park Hang Seo và ông Akira Nishino có thể xem là kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á.
HLV Park Hang Seo và ông Akira Nishino có thể xem là kỳ phùng địch thủ ở Đông Nam Á.
TPO - U22 Việt Nam chỉ cần hoà hoặc 1 kết quả thua với cách biệt tối thiểu sẽ giành vé vào bán kết. Đó là một lợi thế của ông Park Hang Seo trước đồng nghiệp Nishino trong cuộc đối đầu hôm nay.

Điều này có nghĩa U22 Việt Nam được quyền chọn cách tiếp cận trận đấu để hướng tới một trận hoà hoặc thua tối thiểu vẫn chấp nhận được, trong khi Thái Lan cần phải chiến thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Lựa chọn duy nhất của "Voi chiến" ở sân Binan chiều nay là tấn công.

Lợi thế thứ 2 có thể là thể lực. Thái Lan đã rất mất sức ở các trận đấu với Indonesia, Lào và Singapore. Trận đấu với Lào, U22 Thái Lan phải chơi trong điều kiện mưa lớn trên sân Rizal Memorial, rất hao tổn thể lực. Chỉ 2 tiếng sau đó khi trận đấu của Việt Nam và Singapore diễn ra, trời tạnh mưa và thời tiết trở nên rất đẹp.

Tuy nhiên, nếu xét kỹ ông Park Hang Seo có khá nhiều bất lợi trước cuộc đối đầu hôm nay. Đầu tiên là sự vắng mặt của Quang Hải vì chấn thương. Cho dù phong độ của tiền vệ CLB Hà Nội ở SEA Games 30 không tốt nhưng rõ ràng sự xuất hiện của anh đem lại hy vọng cho các đồng đội, là điểm tựa về tinh thần. Vắng Quang Hải, ông Park cũng mất đi 1 phương án tối ưu trên hàng tấn công vốn có thể đe doạ Thái Lan.

Thái Lan trong khi đó vẫn đủ lực lượng. Dễ nhận thấy ở trận đấu với Lào, ông Akira Nishino cũng đã giữ chân trụ cột để chuẩn bị cho cuộc chiến với Việt Nam, trong đó có cầu thủ chạy cánh Supachok.

Lợi thế và... bất lợi của thầy Park trước HLV Nishino ảnh 1 Thiếu Quang Hải là một tổn thất với U22 Việt Nam. HLV Park Hang Seo sẽ phải có phương án mới cho hàng tấn công.

Một vấn đề khác, do bắt buộc phải thắng, ông Akia Nishino sẽ có điều kiện tung toàn lực của Thái Lan vào trận đấu chiều nay. Trong thế không còn gì để mất, áp lực với U22 Thái Lan cũng sẽ nhỏ hơn so với U22 Việt Nam đang bị đặt ở thế “cửa trên”. HLV Park Hang Seo ngược lại sẽ ít nhiều phải cân nhắc tới cuộc đua phía trước trong trường hợp U22 Việt Nam vào bán kết. Nói cách khác, Thái Lan có quyền “dốc vốn” trước U22 Việt Nam vì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là chiến thắng. Ông Nishino sẽ không phải toan tính nhiều như đồng nghiệp bên phía Việt Nam.

Với 2 lần bất phân thắng bại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cuộc chiến chiều nay sẽ là cơ hội để 2 HLV hàng đầu khu vực Đông Nam Á phân được thua. Dưới thời HLV Park Hang Seo, các đội bóng Việt Nam đang bất bại ở khu vực và rất ít khi để thủng lưới quá 1 bàn thắng. Đây có thể xem là cơ sở để chờ đợi một kết quả tốt với U22 Việt Nam.

MỚI - NÓNG