Quang Hải chấn thương và cơ hội của thầy Park trước Thái Lan

Quang Hải chơi không nổi bật ở SEA Games 30 do quá tải.
Quang Hải chơi không nổi bật ở SEA Games 30 do quá tải.
TPO - Chấn thương của Quang Hải được xem là tổn thất của U22 Việt Nam. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, nó lại có thể mở ra cơ hội mới với HLV Park Hang Seo cũng như phần còn lại.

Trên thực tế nếu đặt bên cạnh Trọng Hoàng, Hùng Dũng hay thậm chí Tiến Linh hoặc Hà Đức Chinh, SEA Games 30 không phải giải đấu Quang Hải gây ấn tượng. Rất khó để đếm được những tình huống đáng chú ý của anh trên đất Manila.

Thứ nhất là việc ông Park Hang Seo giữ anh trên ghế dự bị nhằm đảm bảo cho cuộc đua đường dài. Ông Park có lẽ là người rõ nhất mật độ “cày ải” của Quang Hải trong năm vừa qua, với 57 trận trên mọi mặt trận (chưa tính SEA Games 30). Hải không ra sân trận đấu với Brunei, chỉ xuất phát từ ghế dự bị trong hiệp 2 trận đấu với Lào. Anh chỉ thực sự nhập cuộc khi U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia và tới trận thứ 2 với Singapore, Quang Hải chỉ đá 20’ trước khi phải rời sân vì chấn thương.

Quang Hải là một tài năng, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên việc phải thi đấu quá nhiều rõ ràng đã ảnh hưởng tới thể lực, cảm hứng chơi bóng của anh. HLV Chu Đình Nghiêm từng cho biết, Quang Hải bị “chán bóng”, và lượt đi V-League 2019 thực tế chứng kiến Quang Hải chơi rất mờ nhạt so với chính anh.

Quang Hải chấn thương và cơ hội của thầy Park trước Thái Lan ảnh 1 Quang Hải chỉ thi đấu 20 phút trận gặp Singapore ở thời điểm U22 Việt Nam hoàn toàn bế tắc trước đối phương...

Hành trình tại SEA Games 30 của U22 Việt Nam nếu nhìn kỹ, không phải quá ấn tượng. Đội bóng của HLV Park Hang Seo thắng dễ trước các đối thủ yếu Brunei và Lào, nhưng chơi thiếu ấn tượng trước Indonesia cùng Singapore. U22 Việt Nam chỉ giành được các chiến thắng nhọc nhằn nhờ những pha xuất thần của các cá nhân. Trong sự bế tắc đó của toàn đội, một phần chính là từ sự bế tắc, kém thăng hoa của Quang Hải. Giới hâm mộ hầu như không thấy được những pha bóng tạo đột biến cao của anh như trước.

Câu hỏi đặt ra lúc này là U22 Việt Nam sẽ đá thế nào trước Thái Lan trong trận đấu chiều nay khi không có Quang Hải trong đội hình?

Trên thực tế, đã có một gợi ý cho vấn đề này, ở chính trận đấu với U22 Singapore. Sau khi Quang Hải rời sân, ông Park đã đưa Hùng Dũng vào sân. Nhưng U22 Việt Nam chỉ chơi tốt khi ông Park đưa ra sự điều chỉnh tiếp theo trong hiệp 2, rút Thanh Sơn để Tiến Linh vào đá cặp tiền đạo với Đức Chinh. Hùng Dũng và Triệu Việt Hưng tới khi đó đã be quét rất tốt khu vực giữa sân, giúp U22 Việt Nam tổ chức tấn công tốt hơn. Các tuyến của U22 Việt Nam cũng tạo được sự liên kết cần thiết thay vì rời rạc như hiệp 1.

Trước Thái Lan, Văn Hậu và Trọng Hoàng là một gợi ý khác cho hành lang cánh, nếu ông Park thực sự muốn “xanh chín” với đối thủ. Khi đó, hệ thống phòng ngự có thể gồm Tấn Sinh, Thành Chung và Đức Chiến.

Quang Hải chấn thương và cơ hội của thầy Park trước Thái Lan ảnh 2 Sự vắng mặt của anh có thể là cơ hội cho HLV Park Hang Seo làm mới hệ thống thi đấu và hàng tấn công trước U22 Thái Lan.

Tuy nhiên cần xét một yếu tố, Thái Lan không giống Singapore hay Indonesia vốn chấp nhận chơi ở thế “cửa dưới” trước U22 Việt Nam. Để đấu lại hàng tiền vệ của Thái Lan, sơ đồ chiến thuật 3-5-2 là một phương án. Hàng tiền vệ sẽ được bổ sung thêm 1 người, có thể là Hoàng Đức trong khi phía trên, Đức Chinh và Tiến Linh sẽ có cơ hội đá cặp với nhau ngay từ đầu. U22 Việt Nam sẽ tạo được nhiều sức ép lên hàng thủ Thái Lan.

Ông Park đã 2 lần bất phân thắng bại với đồng nghiệp Akira Nishino. Ở lần thứ 3 này, sự vắng mặt của Quang Hải sẽ là một cơ hội để kiếm chứng lối chơi tập thể nhà cầm quân Hàn Quốc luôn hướng tới cũng như khả năng xoay xở trước một đối thủ thực sự mạnh và đã hiểu rõ mình.

Nói sự vắng mặt của Quang Hải có thể là cơ hội cho U22 Việt Nam và HLV Park Hang Seo là vì vậy.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.