Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau thời gian dài gián đoạn do đại dịch COVID-19, vật giá leo thang, nhiều bạn trẻ có xu hướng “dịch chuyển” gần nhà để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tránh những nơi đông người. Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, chẳng cần đi đâu xa khi ngay tại Hà Nội, nhiều hoạt động và điểm đến hấp dẫn đang đón chờ các bạn đến trải nghiệm.

Trốn công sở để hẹn hò chốn công viên

Dã ngoại, trải nghiệm ngoài trời tại các công viên đang là xu hướng được giới trẻ lựa chọn để có những phút giây thư giãn, bình yên bên gia đình và bạn bè sau những ngày làm việc và học tập vất vả.

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 1

Công viên Yên Sở với không gian cắm trại trong lành và thoáng đãng. Ảnh: Phương Thảo

Công viên Yên Sở có vị trí đắc địa khi nằm gần cao tốc Pháp Vân, cổng chính nằm ở đường vành đai 3. Khu vực này được coi là đoạn đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, tiện đường cho những du khách muốn ghé công viên tham quan.

Mở cửa miễn phí với những bãi cỏ rộng lớn xanh tươi, hồ nước trong lành, công viên Yên Sở được coi là lá phổi xanh của Thủ đô, là địa điểm lý tưởng ngay trung tâm để các bạn trẻ đến tham quan, vui chơi, cắm trại, dã ngoại vào dịp nghỉ lễ này.

Bạn có thể mang lều trại, thảm ngồi, chiếu bạt và đồ ăn sẵn tự chuẩn bị giúp tiết kiệm nhiều chi phí hơn việc thuê đồ tại đây.

Có kinh nghiệm từng dã ngoại tại đây, bạn Thuý Lan (21 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Chỉ cần mang một chiếc thảm đủ rộng cho tất cả mọi người và đồ ăn cơ bản là chúng ta đã có ngay bữa tiệc ngoài trời cùng bạn bè. Chúng ta cần lưu ý giữ vệ sinh chung, khi về phải thu dọn hết rác mang về".

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 2

Trải nghiệm với những bữa tiệc dã ngoại ngoài trời tại công viên Yên Sở. Ảnh: Phương Thảo

Với không gian rộng lớn, thoáng đãng, sức chứa lên đến 10.000 người, du khách thoải mái tổ chức các trò chơi, hoạt động ngoài trời như kéo co, thả diều, team building,... Nếu muốn tham quan hết công viên, các bạn có thể thuê thêm xe đạp là trải nghiệm đáng để thử.

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 3
Điểm đến hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình, check-in

Đây cũng chính là địa điểm chụp ảnh hấp dẫn với nhiều bạn trẻ. Bỏ lại phía sau những ồn ào của phố xá, nơi đây mang lại không gian thanh bình, cảm giác dễ chịu, thoải mái mà không cần đi đâu xa.

Trào lưu “trở lại tuổi thơ” hấp dẫn giới trẻ

Tô tượng đã gắn liền với một phần ký ức của các thế hệ 9x - 2k từ lâu, bỗng rầm rộ trở lại và trở thành xu hướng hiện nay trên 2 nền tảng mạng xã hội Tiktok, Facebook và được đông đảo cư dân mạng thích thú khoe hình tô vẽ của bản thân.

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 4

Trào lưu tô tượng được hưởng ứng nhiệt tình trên nền tảng Tiktok. Ảnh chụp màn hình

Những ngày gần đây, tại các công viên, khu vui chơi ở Hà Nội rất đông người đến tô tượng. Không chỉ riêng các bạn trẻ mà có cả các gia đình đưa con nhỏ đến để trải nghiệm và cùng sống lại tuổi thơ với các con.

Với mỗi địa điểm tô tượng, bạn sẽ được thoải mái chọn tượng với đủ bộ cọ, màu vẽ, nước pha, hũ đựng. Các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo, pha trộn màu sắc đậm nhạt theo sở thích cá nhân.

Đây cũng là một cách giúp loại bỏ căng thẳng, mệt mỏi sau những ngày học tập, làm việc vất vả. Bên cạnh đó, việc tập trung kết hợp các màu sắc tạo lớp “áo mới” cho các bức tượng cũng giúp rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, khéo kéo đồng thời kích thích khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Vào dịp lễ này, các bạn trẻ có thể ghé công viên Thống Nhất, công viên Thủ Lệ hay những khu vui chơi giải trí để trải nghiệm thử. Với mức giá dao động từ 35.000 đồng một bức tượng đã giúp bạn lạc vào thế giới tuổi thơ cùng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của riêng mình.

Đắm chìm vào không gian nghệ thuật triển lãm

Nhiều bạn trẻ Thủ đô lựa chọn không đi du lịch xa để đến với các triển lãm nghệ thuật mở cửa vào dịp lễ 30/4 này.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tổ chức triển lãm “Ký họa kháng chiến miền Nam”.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 70 bức ký họa thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM . Các ký họa này được sáng tác trực tiếp trên chiến trường miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 với những chất liệu, chủ yếu là màu nước, bút sắt, bút chì…

Thông qua những bức vẽ ghi lại những “trang nhật ký chiến trường”, khán giả được gợi mở vào vùng ký ức hào hùng của dân tộc, về con người, cuộc sống, vùng đất, cuộc kháng chiến cam go của quân và dân Nam bộ.

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 5
Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 6
Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 7

Một số tác phẩm sắp được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm "Ký họa kháng chiến miền Nam” mở cửa đến hết ngày 8/5, tại Không gian triển lãm chuyên đề, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Hanoi Art Connecting là chương trình workshop & triển lãm nghệ thuật quốc tế với mục đích giao lưu kết nối nghệ thuật, được tổ chức thường niên ở Việt Nam và các nước châu Á. Chương trình được Asia Art Link - cộng đồng nghệ sĩ khu vực châu Á khởi xướng, bao gồm chuỗi hoạt động sáng tác, trưng bày với mong muốn nghệ thuật của mình đến gần hơn với công chúng.

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 8

Điểm đến của các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật

Là người yêu nghệ thuật, khán giả đến với triển lãm khán giả sẽ được thưởng thức không gian nghệ thuật đa dạng với hơn 140 tác phẩm thuộc các lĩnh vực: hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, sắp đặt của các nghệ sĩ đến từ Việt Nam và 24 quốc gia trên thế giới.

Triển lãm nghệ thuật quốc tế - Hanoi Art Connecting là liều thuốc chữa lành những vết thương tâm hồn, khán giả có cơ hội để ngắm nhìn nghệ thuật qua đôi mắt và cảm nhận bằng cả trái tim.

Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 9
Những hoạt động, điểm đến hấp dẫn giới trẻ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 10

Triển lãm với đa dạng các loại hình nghệ thuật độc đáo. Ảnh: Phương Thảo

Triển lãm do Hanoi Art Connecting phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa tự do đến hết ngày 09/05/2022 tại B1-R3 Vincom Mega Mall Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Không cần mất nhiều thời gian đi xa, đến các địa điểm du lịch nổi tiếng, giới trẻ hiện nay tự khám phá cho mình nhiều địa điểm vui chơi, giải trí gần gũi ngay giữa thủ đô, tạo nên nhiều xu hướng vui chơi, giải trí mới.

MỚI - NÓNG