Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/4, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh tổ chức diễn đàn “Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp” với chủ đề “Khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính, thương mại điện tử”.

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia là nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp có uy tín trong nước về lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, sinh viên tại các điểm cầu trực tuyến thuộc các tỉnh, thành miền Bắc.

Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính ảnh 1

Anh Trần Quang Hưng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội trao đổi tại Diễn đàn

Anh Trần Quang Hưng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội nhấn mạnh, công nghệ tài chính và thương mại điện tử là lĩnh vực trọng tâm hàng đầu thu hút nguồn nhân lực và tạo cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên khi ra trường.

Anh Hưng mong muốn, thông qua diễn đàn, các bạn sinh viên sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về xu hướng chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghệ tài chính và thương mại điện tử. Từ đó, các bạn trẻ sẽ có cơ hội được tìm hiểu, tiếp thu kiến thức, tạo hành trang để bắt đầu khởi nghiệp sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính ảnh 2

Diễn đàn thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục thị trường Doanh nghiệp (Bộ Khoa học và Công nghệ) đưa đến bức tranh toàn cảnh về tình hình đầu tư và công nghệ tài chính tại Việt Nam với các sáng kiến, các mô hình mới về xu hướng đổi mới sáng tạo mở (Open innovation).

Ông Quất cho rằng, xu hướng sử dụng công nghệ trong mọi mặt của đời sống, đặc biệt là trong tài chính và thương mại điện tử sẽ hỗ trợ đắc lực cho sinh viên, thanh niên trong quá trình phát triển bản thân và tiếp cận nhanh chóng với những xu hướng mới trong lĩnh vực tài chính trên thế giới.

Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp cùng công nghệ tài chính ảnh 3

Các đại biểu trao đổi tại Diễn đàn “Chắp cánh sinh viên khởi nghiệp”

PGS.TS Đỗ Anh Đức, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận định, đổi mới sáng tạo là chìa khóa tạo ra sự thay đổi cho bản thân mỗi người, là nền tảng để xây dựng và đổi mới đất nước. Ông cũng khẳng định, khởi nghiệp cần đi cùng sáng tạo và công nghệ với những giải pháp phù hợp với bản thân mỗi start-up.

Diễn giả Vũ Tuấn Anh, PGĐ Công ty tư vấn tái cấu trúc và chuyển đổi số Dr SME cho rằng, trong bối cảnh kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, để khởi nghiệp thành công, đặc biệt là khởi nghiệp bằng chuyển đổi số, mỗi cá nhân cần có sự quyết tâm, kế hoạch cụ thể và phải nghiêm túc tìm hiểu, tiếp thu các đổi mới trong tư duy và cách thức thực hiện.

Tại Diễn đàn, hội viên, sinh viên đã thẳng thắn trao đổi, đề cập nhiều vấn đề cần thiết với các chuyên gia, diễn giả về khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính, thương mại điện tử.

MỚI - NÓNG