Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với người trẻ ngày 25/3:

Nhiều đề xuất, mong muốn về việc làm, khởi nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Việc làm, đào tạo nghề, khởi nghiệp… là những vấn đề bức thiết được nhiều cán bộ Đoàn, bạn trẻ quan tâm, trăn trở ở giai đoạn hậu COVID-19. Đó cũng là những mong muốn, chia sẻ gửi đến cuộc đối thoại của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước vào 25/3 tới.

Xây dựng hình mẫu trên không gian mạng

Nhiều đề xuất, mong muốn về việc làm, khởi nghiệp ảnh 1

Anh Nguyễn Quang Linh, là Bí thư Đoàn phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TPHCM). Anh nói: Năm trước, Đoàn Thanh niên triển khai rầm rộ các phong trào hướng nghiệp, khởi nghiệp của thanh niên gắn với chủ đề công tác năm: “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Tôi thấy những phong trào này đang dần lắng xuống và không còn mạnh mẽ sau đợt dịch COVID-19.

Có giải pháp gì giúp con đường khởi nghiệp của thanh niên trở nên bền vững và hiệu quả hơn, tránh nặng tính phong trào? Rõ ràng đây là vấn đề nan giải, rất mong T.Ư Đoàn sẽ sớm có được “đáp án” trong thời gian tới.

Có một thực tế, ngoài những tiện lợi, mạng xã hội đang dần khiến một bộ phận thanh niên xa rời các giá trị văn hóa, các chuẩn mực đạo đức; đánh đổi cả nhân phẩm để lấy sự nổi tiếng ảo. Mong rằng Ban Bí thư T.Ư Đoàn quan tâm và có hướng tiếp cận để đưa ra các giải pháp kịp thời. Tôi cho rằng, cần thường xuyên tổ chức các hoạt động gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên sống đẹp, sống có ích trên không gian mạng (có thể là TikTok); mở các cuộc thi gắn với các trào lưu đang thịnh hành hiện nay.

Quan tâm dự án khởi nghiệp sinh viên

Nhiều đề xuất, mong muốn về việc làm, khởi nghiệp ảnh 2

Anh Lê Yên Thanh, Founder, CEO Phenikaa MaaS, cho biết, có nhiều trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, vườn ươm ở trong và ngoài nước đã liên tục tìm kiếm và ươm tạo nhiều dự án khởi nghiệp của người Việt trẻ. Tuy nhiên, hiện có một bộ phận khởi nghiệp vẫn chưa được quan tâm nhiều là các dự án khởi nghiệp của sinh viên.

Đặc thù của các dự án này là xuất phát từ ý tưởng của sinh viên và được ươm mầm qua các cuộc thi của trường. Do bị giới hạn về tài chính và kiến thức chuyên môn nên các dự án này khó có thể trở thành các dự án khởi nghiệp thực thụ, hoàn thiện được sản phẩm và được các quỹ khởi nghiệp chú ý đến.

Một số trường đại học có câu lạc bộ, nhóm chuyên môn hỗ trợ, tuy nhiên chất lượng, phạm vi hỗ trợ không đồng đều. Do vậy, các bạn sinh viên phải mất nhiều thời gian, kinh phí và phải rất nỗ lực để có thể biến ý tưởng thành một khởi nghiệp thực sự và tiếp cận với các quỹ đầu tư. Đa phần các dự án kết thúc sau khi các bạn ra trường đi làm. Chính điều này đã làm cho hệ sinh thái khởi nghiệp mất đi rất nhiều ý tưởng và dự án tiềm năng.

Bởi thế, nếu T.Ư Đoàn làm đầu tàu để thành lập một trung tâm (tạm gọi là CLB khởi nghiệp sinh viên), sẽ chắp cánh rất nhiều cho các bạn trẻ trên hành trình khởi nghiệp. CLB này sẽ là nơi đại diện để xây dựng một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp dành riêng cho sinh viên và học sinh, sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ, các chương trình đào tạo, kết nối sinh viên các trường và các dự án... Mục tiêu là cùng nhau biến giúp dự án khởi nghiệp sinh viên được triển khai trong thực tiễn.

Lo việc làm cho thanh niên địa bàn dân cư

Nhiều đề xuất, mong muốn về việc làm, khởi nghiệp ảnh 3

Chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre cho hay: Bến Tre hiện có khoảng 16.500 thanh niên bước vào tuổi lao động. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Tuy nhiên, gần đây tình trạng thất nghiệp trong thanh niên có xu hướng tăng, chất lượng việc làm không cao, năng suất lao động thấp, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp khu vực đô thị trên 2%, thiếu việc làm ở khu vực nông thôn gần 4%.

Cùng với đó, thanh niên đi làm ăn xa ngày càng đông, trong khi số trụ lại địa bàn phần lớn có việc làm không ổn định, thu nhập thấp dẫn đến chất lượng cuộc sống chậm được nâng lên. Trong số đó, có nhiều cán bộ Đoàn ấp, khu phố; đoàn viên trên địa bàn dân cư. Thực tế này khiến công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương ngày một khó khăn hơn.

Trước trăn trở đó, tôi rất mong trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên có nhiều đề án, chương trình, kế hoạch tạo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ Đoàn cũng như cho thanh niên trên địa bàn dân cư. Mong rằng, ít nhất trong 5 năm nữa, thanh niên cần có việc làm, khởi nghiệp sẽ nghĩ ngay đến việc gặp bí thư Đoàn xã; đồng thời, bí thư, phó bí thư chi Đoàn ấp, khu phố đều được Đoàn hỗ trợ tạo thu nhập ổn định và hưởng chính sách đặc thù để anh em hăng hái và tích cực cống hiến hơn nữa.

Hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp

Nhiều đề xuất, mong muốn về việc làm, khởi nghiệp ảnh 4

Chị Nguyễn Phượng Thư, là Phó GĐ Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang. Chị nói: Trải qua hơn 5 năm hoạt động, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang đã dần ổn định. Trung tâm đã thành lập nguồn Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (xã hội hóa), thành lập Cửa hàng cung cấp sản phẩm khởi nghiệp và đặc sản địa phương nhằm hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm thanh niên khởi nghiệp, tư vấn định hướng cho các dự án khởi nghiệp…

Tuy nhiên, thực tế, hoạt động khởi nghiệp của thanh niên luôn có những hạn chế, cần tổ chức hỗ trợ như: kết nối với các đơn vị cung ứng đầu ra sản phẩm khởi nghiệp, nông sản của thanh niên theo từng khu vực để thuận tiện cho quá trình vận chuyển hàng hóa, bán sản phẩm.

Bên cạnh đó, cần có những chương trình tập huấn cụ thể, phù hợp với xu hướng kinh doanh từng thời kỳ, từng năm cho đối tượng cán bộ Đoàn phụ trách ở cấp tỉnh và tương đương để kịp thời triển khai, tuyên truyền cho thanh niên địa phương mình.

Vào 14h00, ngày 25/3, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn sẽ đối thoại với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước, với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.