Nhà chống lũ lưỡng cư có thể nổi lên và hạ xuống khi lũ rút

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức Lễ khánh thành và bản giao nhà chống lũ lưỡng cư cho hộ gia đình anh Trương Xuân Khoản trú tại thôn 4 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Tham dự hoạt động có đồng chí Đặng Đại Bàng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn và anh Lê Trung Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cubik Việt Nam, đại diện đơn vị tài trợ.

Trong thời gian qua, nhằm góp phần giúp đỡ bà con nhân dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình có được ngôi nhà an toàn, phù hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kết nối với Công ty Cổ phần Cubik Việt Nam triển khai xây dựng nhà lưỡng cư cho gia đình anh Trương Xuân Khoản tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nhà chống lũ lưỡng cư có thể nổi lên và hạ xuống khi lũ rút ảnh 1

Lễ bàn giao nhà tránh lũ lưỡng cư cho người dân xã Tân Hóa - Minh Hóa Quảng Bình

Sau gần một tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thiện và được chính thức đi vào sử dụng. Ngôi nhà được xây dựng bằng tấm bê tông Cubik được Công ty Cổ phần Cubik Việt Nam nghiên cứu áp dụng sản xuất theo công nghệ nhập khẩu từ Isarel với nhiều ưu điểm như: Độ vững chắc của bê tông, cách âm, cách nhiệt, chống cháy và có tỷ trọng nhẹ hơn nước.

Khi lũ về, ngôi nhà lưỡng cư có thể nổi lên theo 2 cọc bê tông cốt thép cao 8-12m và nhẹ nhàng hạ xuống khi lũ rút. Công trình với tổng diện tích trên 40m2, gồm 3 phòng: 1 phòng sinh hoạt lớn, 1 phòng nhỏ và 1 phòng vệ sinh, được thiết kế lắp ghép bởi tấm tường bê tông, mái bê tông, có trọng lượng khoảng 20 tấn, chịu gió được cấp 12, chịu được va đập và dòng chảy xoáy. Khi lũ về có thể mang thêm tải trọng 10 tấn và nổi lên theo dòng nước lũ.

Với những tính năng đặc biệt, nhà chống lũ lưỡng cư được kỳ vọng sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho bà con nhân dân trong các đợt lũ lớn trên địa bàn và giúp bà con nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống sau mỗi mùa mưa lũ.

Được biết, đây là những công trình ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Bình chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

MỚI - NÓNG