Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 1/3, Tỉnh đoàn Kiên Giang, An Giang khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa phục vụ cộng đồng.
Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 1

Tỉnh đoàn Kiên Giang khởi động Tháng thanh niên 2022. - Ảnh: TĐ KG

Tháng Thanh niên năm nay được Tỉnh đoàn Kiên Giang cụ thể hóa bằng quyết tâm của tuổi trẻ thi đua tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc ý nghĩa của Tháng Thanh niên, để từ đó tập trung những nhiệm vụ, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nhất trí, năng động sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tham gia giải quyết những việc khó, những vấn đề bức xúc mà xã hội cần ở thanh niên.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 2

Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang phát biểu

Anh Phan Đình Nhân, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ đoàn, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân để Tháng Thanh niên thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Đặc biệt, là tiếp tục tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” với điều kiện dịch bệnh, trước bối cảnh dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 3

Tại buổi lễ, Thành đoàn Rạch Giá trao 30 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn; Đoàn ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng công trình Năng lượng xanh cho Thành đoàn Hà Tiên trị giá 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn tặng 20 máy tính cho Huyện đoàn Gò Quao trị giá 200 triệu đồng, kinh phí tổ chức các hoạt động Giờ Trái đất, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện trị giá 120 triệu đồng... Ngoài ra, Huyện đoàn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cũng tặng cho Tỉnh đoàn Kiên Giang 23 công trình cho thiếu nhi trị giá 460 triệu đồng.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 4

Tỉnh đoàn An Giang khánh thành con đường thắp sáng đường quê. - Ảnh: TĐ AG

Cùng ngày, Tỉnh đoàn An Giang cũng khởi động Tháng Thanh niên 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 5

Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang phát biểu

Anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã luôn bám sát, định hướng và chỉ đạo các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn bằng nhiều nội dung hoạt động, thiết thực, điển hình như: tuổi trẻ An Giang luôn tham gia tốt cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Thanh niên làm chủ biên giới”, triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”…

Qua đó, đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, quê hương, đất nước được cấp uỷ Đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 6

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang đề nghị các cấp bộ Đoàn chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa trong thanh niên; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 7

Ngoài ra, tích cực triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên; Tập trung các giải pháp tạo cảm hứng, cổ vũ, hỗ trợ, phát huy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến chương trình OCOP của tỉnh, tiếp tục phổ biến đến thanh niên những kiến thức cơ bản về OCOP góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong chương trình. “Các hoạt động trong Tháng Thanh niên chính là môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên, thanh niên phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng đất nước”, anh Bằng nhấn mạnh.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 8

Bà Võ Thị Thủy Tiên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn An Giang thăm hỏi gia đình chính sách.

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp nhiều đơn vị hỗ trợ các công trình phúc lợi xã hội, chăm lo người nghèo, trẻ em, khám bệnh, tặng vật tư y tế hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.,. với tổng giá trị gần 1,7 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Quảng Bình: Phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng

Ngày 1/3, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng Thanh niên năm 2022 được Tỉnh Đoàn Quảng Bình xác định 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm là: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 9

Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chung tay cùng Tỉnh Đoàn Quảng Bình trong việc hỗ trợ, xây dựng các công trình, chương trình hoạt động của Đoàn

Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn sẽ cụ thể hóa thành các hoạt động, công trình, phần việc phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị và đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, phấn đấu hoàn thành 10 chỉ tiêu hoạt động đã đề ra.

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình khẳng định: Lễ ra quân cấp tỉnh là hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 - Tháng hoạt động cao điểm của tuổi trẻ nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên khơi dậy trong mỗi một đoàn viên thanh niên niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 10

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình trao tặng quà cho bà con xã Quảng Phong.

Trong thời gian tới, Tỉnh Đoàn Quảng Bình sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, chủ động bồi dưỡng, phát triển lớp đoàn viên 26/3 và giới thiệu những Đoàn viên ưu tú cho Đảng và tổ chức các hoạt động tri ân đối với những cán bộ Đoàn qua các thời kỳ…

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình mong muốn lực lượng Đoàn viên, Thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào hoạt động. Đặc biệt đó là việc đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội. Đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 11

Ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng lãnh đạo tỉnh đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy ở Tx. Ba Đồn - Quảng Bình

"Duy trì các đội thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho người nghèo, trẻ em nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn"... - ông Trần Hải Châu mong muốn.

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 12

Trồng cây hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022

Nhiều công trình ý nghĩa phục vụ cộng đồng của tuổi trẻ Kiên Giang, An Giang, Quảng Bình ảnh 13

Trao biển đảm nhận các công trình trong Tháng Thanh niên cho các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

Trong buổi lễ phát động, Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã trao tặng 20 túi an sinh cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thị xã; Trao biển hỗ trợ nhà nhân ái trị giá 90 triệu đồng cho người dân Bản K-ai xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

MỚI - NÓNG