Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 28/2, tại huyện Phụng Hiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ Sáng tạo”, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác” xuân Nhâm Dần năm 2022 .
Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo ảnh 1

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang phát biểu. - Ảnh: TĐ HG

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang biểu dương và đánh giá cao đóng góp của đoàn viên thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò của Tháng Thanh niên năm 2022; tăng cường đổi mới, sáng tạo trong triển khai các hoạt động theo phương châm “Linh hoạt, thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa”.

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Đặc biệt, là tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức các phong trào, hoạt động thích ứng với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo ảnh 2

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang phát biểu

Anh Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang cho biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Hậu Giang đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, thông qua các phong trào hành động cụ thể như: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp hay, góp một phần công sức của thanh niên khi tham gia vào quá trình thực hiện mục tiêu kép: vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng học bổng cho học sinh

Song song đó, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang đề nghị các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới, đột phá, sáng tạo, đẩy mạnh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng số hóa trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong bối cảnh mới. Đồng thời, có chương trình hành động cụ thể khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, mỗi đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần khát vọng cống hiến dựng xây quê hương, đất nước; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, giúp cho đoàn viên, thanh niên thoát nghèo bền vững gắn bó với quê hương Hậu Giang.

Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo ảnh 4

Tại lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 13 bảng tượng trưng công trình tiêu biểu cấp huyện cho 13 đơn vị trực thuộc. Theo đó, các đơn vị sẽ dự kiến thực hiện 1.554 công trình phần việc, ước tính làm lợi hơn 3,5 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn trao tặng 20 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang” cho 5 sinh viên và 15 học sinh khối THPT có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, trị giá 15,5 triệu đồng.

Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo ảnh 5

ĐVTN trồng cây xanh

Hậu Giang khởi động Tháng Thanh niên tuổi trẻ sáng tạo ảnh 6

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hậu Giang tặng quà cho gia đình chính sách. - Ảnh: TĐ HG

Sau lễ, diễn ra chuỗi các công trình và phần việc thanh niên như: Trồng 1.000 cây sao, cây dầu hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”; trồng 15.000 cây xanh, dặm, vá 2km lộ giao thông nông thôn; thực hiện vệ sinh, bóc xóa bảng quảng cáo sai quy định; thực hiện công trình “Cột điện nở hoa”; tổ chức thăm và tặng phần quà cho gia đình chính sách.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.