Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 27/2, tại Công viên Cây Dầu, Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức Chương trình ra quân thực hiện các công trình, phần việc Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 1

Tại chương trình, anh Trần Bảo Lâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bình Dương phát động Tháng Thanh niên năm 2022 với 13 chỉ tiêu và 5 công trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 2

Tháng Thanh niên năm nay được xác định với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, với mục đích khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; đổi mới các phương thức hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 3

Để các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 được triển khai đảm bảo hiệu quả, có tính hành động cao, thiết thực, có chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở, đồng chí trân trọng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo các hoạt động thanh thiếu nhi các cấp sẽ tăng cường phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng của ngành mình, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên tạo thành sức mạnh tổng hợp để chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cho thanh thiếu nhi; tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện trên các mặt; chủ động đưa các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, ngành mình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 4

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2022, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, tại chương trình Ban Thường vụ Thành đoàn TP Dĩ An đã tặng 10 suất hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt; tặng khu vui chơi cho thiếu nhi; tặng căn phòng mơ ước cho TNCN; tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 5

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu di chuyển đến Sân vận động phường Dĩ An để tham dự chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 6

Thực hiện công trình đổi rác thải lấy quà tặng, trao căn phòng mơ ước cho TNCN, ra quân dọn dẹp các tuyến đường và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới và thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Cai, tại khu phố Tân Phước phường Tân Bình, TP Dĩ An (99 tuổi).

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 7
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 8

Chậu hoa và bình đựng nước bảo vệ môi trường được phát tại sự kiện

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 9
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 10

Được biết, sáng cùng ngày Thường trực Tỉnh đoàn Bình Dương đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Dĩ An nhằm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu quên mình vì nền độc lập tự do cho đất nước, vì một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ ngày nay.

Ra quân tháng thanh niên, tuổi trẻ Đắk Lắk thực hiện nhiều công trình ý nghĩa

Ngày 27/2, tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 11

Các hộ gia đình khó khăn nhận quà trong lễ ra quân Tháng Thanh niên

Tại buổi ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao tặng các công trình thanh niên và các hoạt động xã hội; hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên; trao tặng 1 nhà nhân ái cho hộ gia đình khó khăn; bàn giao 1km công trình thắp sáng đường quê; trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi và tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 422 triệu đồng

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 12

Học sinh H Rê Zôn xúc động khi được nhận xe đạp

Đứng cạnh chiếc xe đạp vừa được tặng, học sinh H Rê Zôn Êban (lớp 4A, Trường tiểu học Quang Trung) xúc động: “Nhà em cách trường 20 cây số, thường ngày mẹ phải sắp xếp công việc nương rẫy chở em đi học sớm. Bây giờ có xe đạp, em sẽ tự đi đến trường, mẹ không còn vất vả. Em cảm ơn các cô chú nhiều lắm”. H Rê Zôn là con đầu trong gia đình 4 chị em. Từ nhỏ, cô bé đã ý thức được bản thân phải cố gắng học tốt để không phụ công bố mẹ, 4 năm học liền em đều đạt học sinh xuất sắc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 13

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho người dân khó khăn

Ôm suất quà trên tay, bà H Nhông Mrang (73 tuổi) rưng rưng: “Tôi cảm động lắm. Món quà với nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Nhà tôi không có đất sản xuất, thường ngày ai thuê gì làm đó kiếm tiền mua gạo. Mới đây tôi vừa té (ngã) trên cây xuống, đi lại rất khó khăn. Nhà có 4 người con đã lập gia đình, riêng con gái út ở với tôi, nó đi cạo mủ cao su thuê. Đến mùa, người ta thuê đi hái tiêu, tôi theo con gái phụ giúp nó”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 14

Các đại biểu tham gia khởi công xây dựng sân bóng chuyền

Sau lễ ra quân, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khởi công xây dựng sân bóng chuyền; bàn giao Công trình thanh niên “Gương soi 3 tốt” tại trường THPT Y Jút; trồng 100 cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thôn Nam Hòa, xã Dray Bhăng; bàn giao công trình thắp sáng đường quê tại thôn 1, xã Ea Tiêu.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 15

Công trình thắp sáng đường quê 1km tại thôn 1, xã Ea Tiêu

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 16

Bàn giao công trình "Gương soi 3 tốt"

Công trình “Gương soi 3 tốt” được ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, đơn vị tài trợ thực hiện tại 56 trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá 1 tỷ đồng để triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 17

Bí thư Tỉnh đoàn H'Giang Niê (phải) trao bảng tượng trưng các công trình thanh niên và các hoạt động xã hội

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, H'Giang Niê cho biết, trong Tháng Thanh niên, mục tiêu trọng tâm của Tỉnh Đoàn là hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu của cơ sở, phục vụ cơ sở. Đối với các cấp bộ đoàn quyết tâm cao hơn nữa trong việc thực hiện 11 chỉ tiêu của tháng thanh niên và các chỉ tiêu của năm 2022.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 18

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Doãn Tới (trái) nhận bảng tượng trưng công trình thanh niên 'Gương soi 3 tốt'

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk nhấn mạnh, năm 2022 là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ, toàn Đoàn quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Đắk Lắk và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 19

Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Y Lê Pas Tơ (phải) trao bảng tượng trưng giải ngân 1 nguồn vốn giải quyết việc làm cho thanh niên huyện Cư Kuin

Tỉnh Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, nhất là tình nguyện tại chỗ phát huy sức mạnh nội lực; vận động nguồn lực để kết nối việc làm cho thanh niên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên tại Bình Dương, Đắk Lắk ảnh 20

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phan Thị Trinh trao bảng tượng trưng công trình thanh niên nhà nhân ái

Tháng Thanh niên năm 2022 tuổi trẻ toàn tỉnh quyết tâm thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa như: Thực hiện 5km thắp sáng đường quê, bê tông hóa 1km đường giao thông nông thôn; Chăm sóc sức khỏe, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 2.000 lượt người dân; Hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ 3.000 lượt thiếu niên nhi đồng; bàn giao ít nhất 10 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã khó khăn; Xây dựng và bàn giao 5 nhà nhân ái; Phát triển trên 12.000 đoàn viên mới; Hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp cho Thanh niên…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.