Nhóm tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển hẹp của Nhật Bản lúc nửa đêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu sân bay Liêu Ninh và 4 tàu chiến khác của Hải quân Trung Quốc đã đi qua vùng biển nằm giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyakojima của Nhật Bản vào nửa đêm 24/12, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 27/12.
Nhóm tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển hẹp của Nhật Bản lúc nửa đêm ảnh 1

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Nhóm 5 tàu chiến đã đi về phía bắc, từ Thái Bình Dương lên biển Hoa Đông rồi đi qua eo biển này. Nhật Bản cho rằng nhóm tàu khi đó đang trên đường trở về sau khi kết thúc một cuộc tập trận.

Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua eo biển giữa hai đảo của Nhật Bản hôm 16/12 rồi tiến xuống phía nam.

Trong 2 ngày tập trận bắt đầu từ hôm 19/12, các tiêm kích và trực thăng Trung Quốc đã diễn tập cất cánh và hạ cánh từ tàu Liêu Ninh trên vùng biển ngoài khơi các đảo Okinawa, Kitadaitojima và Okidaitojima của Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã điều tàu khu trục Izumo và các tàu khác ra giám sát.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm nay tàu sân bay Liêu Ninh đi qua vùng biển giữa hai đảo của Nhật.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phải cảnh giác cao độ khi Trung Quốc đang tăng cường năng lực hoạt động của quân đội.

Theo Kyodo
MỚI - NÓNG