Nhật Bản bổ sung ngân sách quốc phòng vì lo Trung Quốc, Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nhật Bản có kế hoạch bổ sung 6,75 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng cho năm nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên biển và trên không, trong bối cảnh nước này ngày càng lo ngại về Trung Quốc và Triều Tiên.

Ngày 26/11, chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida chấp thuận kế hoạch bổ sung ngân sách quốc phòng. Dù việc bổ sung chi tiêu quốc phòng là bình thường, nhưng khoản 774 tỷ yen mà Chính phủ Nhật đề nghị quốc hội chấp thuận sẽ là mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.

“Khi môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản xấu đi với tốc độ chưa từng có tiền lệ, nhiệm vụ cấp bách của chúng tôi là đẩy nhanh thực hiện nhiều dự án”, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nêu trong đề xuất ngân sách.

Khoản ngân sách bổ sung sẽ được dùng để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa trên các đảo giáp biển Hoa Đông và hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 để tạo nên tuyến phòng thủ cuối cùng nhằm đối phó với mối đe doạ tên lửa từ Triều Tiên.

Việc Bắc Kinh gia tăng sức ép lên Đài Loan (Trung Quốc) đang gây nhiều lo ngại ở Nhật Bản, vì nếu hòn đảo này bị Trung Quốc kiểm soát, lực lượng Trung Quốc sẽ tiến gần chỉ còn cách Nhật Bản khoảng 100km và sẽ đe doạ các tuyến thương mại quan trọng trên biển mà Nhật Bản phụ thuộc. Kịch bản đó cũng sẽ giúp Bắc Kinh thiết lập các căn cứ để tiến ra tây Thái Bình Dương mà không bị cản trở.

Khoản ngân sách bổ sung sẽ giúp Tokyo mua sắm tên lửa chống tàu ngầm, máy bay tuần tra biển và máy bay vận tải quân sự, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.

Tháng 10 vừa qua, đảng cầm quyền của Thủ tướng Kishida đề ra mục tiêu tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng lên 2% GDP.

Trong mấy thập kỷ, quốc gia này luôn duy trì chính sách chi tiêu quốc phòng trong vòng 1% GDP. Khoản ngân sách được bổ sung lần này sẽ nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 1,3% GDP.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG