Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ‘chớ làm phức tạp tình hình ở biển Hoa Đông’

0:00 / 0:00
0:00
Ông Hong Liang, Vụ trưởng Vụ Biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Ông Hong Liang, Vụ trưởng Vụ Biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc
TPO - Nhật Bản nêu quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông trong cuộc họp ngày 10/11, còn Bắc Kinh thúc giục Tokyo chớ làm gì để gây phức tạp tình hình.

Tại cuộc họp truyền hình với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi, ông Hong Liang, Vụ trưởng Vụ Biên giới và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng Nhật Bản nên tôn trọng “chủ quyền” của Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Hai nước láng giềng ở Đông Á có tranh chấp kéo dài ở nhóm đảo không người ở mà Nhật Bản đang kiểm soát và gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

“Trung Quốc nhắc lại quan điểm của mình đối với quần đảo Điếu Ngư và biển Hoa Đông, và thúc giục Nhật Bản tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc và kiềm chế những hành động có thể làm phức tạp tình hình”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Hong. Thông cáo nói rằng quan chức hai bên đã có “trao đổi sâu và thực chất” về quản lý tranh chấp.

Còn ông Funakoshi nêu quan ngại về “các hoạt động quân sự gia tăng” của Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết. Thông cáo nói rằng phía Nhật Bản đã nêu vấn đề các tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển gần quần đảo Senkaku.

Đây là lần đầu tiên quan chức cấp cao hai nước gặp nhau từ khi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida lên nắm quyền từ tháng trước.

Trong cuộc họp, hai bên đồng ý sẽ nỗ lực để sớm lập đường dây nóng giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Trung Quốc để đề phòng tình huống bất ngờ.

Bắc Kinh đề xuất đối thoại từ cuối tháng 9, khi đảng LDP sắp tổ chức bỏ phiếu để chọn chủ tịch mới sau khi ông Suga Yoshihide từ chức, Kyodo đưa tin.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo căng thẳng trong nhiều năm qua vì tranh chấp trên biển và di sản chiến tranh. Nhật Bản cũng ngày càng phát biểu rõ ràng hơn về hiện diện quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông, vấn đề Đài Loan và Tân Cương. Bắc Kinh cho rằng Tokyo đứng về phe Washington để kiềm chế Trung Quốc.

Tuy nhiên, tân ngoại trưởng Nhật Bản hôm nay nói rằng cần phải tạo dựng quan hệ ổn định và có tính xây dựng với Bắc Kinh.

“Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng quan trọng không chỉ với hai nước mà cả hoà bình và thịnh vượng của khu vực và quốc tế”, ông Yoshimasa Hayashi nói trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng.

“Chúng ta cần thể hiện và đòi hỏi hành vi có trách nhiệm, trong khi đó vẫn duy trì đối thoại và hợp tác đối phó những thách thức chung”, ông nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG