TPO - Sau khi Philippines xác nhận sẽ mua tàu ngầm quân sự đầu tiên, các chuyên gia cho rằng nước này nên mua ít nhất 3 tàu ngầm để có năng lực răn đe hiệu quả.
TPO - Hôm nay (22/1), phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Philippines lên án “hành động khiêu khích” của hải cảnh Trung Quốc đối với ngư dân Philippines.
TPO - Ngày 25/8, quân đội Úc và Philippines triển khai tập trận chung trên biển. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos ca ngợi đây là ví dụ “cực kỳ quan trọng” cho quan hệ hợp tác gần gũi giữa hai quốc gia.
TPO - Indonesia vừa điều một tàu chiến ra vùng biển phía Bắc quần đảo Natuna để giám sát tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện ở khu vực giàu tài nguyên, tư lệnh Hải quân Indonesia hôm nay cho biết.
TPO - Việt Nam nhấn mạnh các quốc gia cần tiếp tục tôn trọng và thực thi đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và luật pháp quốc tế, cùng nhau hợp tác, đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì hoà bình, ổn định, trật tự pháp lý trên biển, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy phát triển bền vững biển và đại dương.
TPO - Hội thảo về vận dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 bàn nhiều lĩnh vực, từ bảo tồn đa dạng sinh học biển tại vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia đến vấn đề các lò phản ứng hạt nhân nổi trên biển, hay phân định biển trong bối cảnh nước biển dâng.
TPO - Giới chức Philippines đã chính thức yêu cầu Trung Quốc giải thích sau khi một tư lệnh quân đội Philippines nói rằng tàu hải cảnh Trung Quốc đã giành lại mảnh vỡ tên lửa mà lực lượng hải quân Philippines thu được ở khu vực Biển Đông.
TPO - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói rằng ông sẵn sàng trao đổi quân sự với Trung Quốc, như một cách để mở rộng quan hệ song phương giữa hai quốc gia khi đang có tranh chấp trên biển.
TPO - Philippines lên án việc 3 tàu hải cảnh Trung Quốc đã chặn và phun vòi rồng vào 2 tàu tiếp tế lương thực cho lực lượng đồn trú trái phép của Philippines tại bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
TPO - Nhật Bản nêu quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông trong cuộc họp ngày 10/11, còn Bắc Kinh thúc giục Tokyo chớ làm gì để gây phức tạp tình hình.
TPO - Quan hệ khó khăn giữa Bắc Kinh và Tokyo đang đè nặng lên các chính đảng Nhật Bản trước thềm cuộc bỏ phiếu ở hạ viện mà kết quả sẽ thể hiện vị trí của Thủ tướng Fumio Kishida trong đảng cầm quyền và mức độ lâu dài mà ông sẽ đảm nhận công việc này.
TPO - Indonesia đang tính tăng gấp ba số lượng tàu ngầm mà nước này đang sở hữu. Thông tin được đưa ra chỉ khoảng 1 tháng sau khi một tàu ngầm của nước này bị chìm, khiến 53 thuỷ thủ thiệt mạng.
TPO - Ngày 19/4, Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng ông đã chuẩn bị cho việc đưa tàu chiến ra Biển Đông để “thực thi yêu sách” đối với các tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản trên vùng biển tranh chấp.
TPO - Tuần tới, Ấn Độ sẽ cùng các đối tác khác của "Bộ tứ" tham gia cuộc tập trận chung trên Vịnh Bengal do Pháp dẫn dắt, trong bối cảnh những quốc gia này đang nỗ lực khẳng định vai trò của mình trong bảo đảm an ninh ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
TPO - Với khoảng 3.300 máy bay tiêm kích, máy bay ném bom và các loại máy bay khác, lực lượng không quân Trung Quốc có số lượng máy bay nhiều gấp đôi so với lực lượng không quân Nhật Bản.
TPO - Trung Quốc vừa bổ sung một chiếc phao lớn vào mạng lưới giám sát biển nhằm hỗ trợ các hoạt động khẳng định yêu sách của nước này trên biển Hoa Đông, khu vực được mệnh danh là “nghĩa địa của những chiếc phao”.
TPO - Bất chấp phản đối từ Mỹ, một nhà ngoại giao Trung Quốc vừa được chọn làm thẩm phán của Toà án án quốc tế về Luật biển (Itlos), tổ chức thụ lý và giải quyết các tranh chấp biển, trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhiều tranh chấp với các nước láng giềng trên biển Đông.
TPO - Toà Trọng tài, được thành lập dựa trên UNCLOS 1982, đã đưa ra phán quyết rõ ràng liên quan đến yêu sách ‘đường 9 đoạn' của Trung Quốc, rằng một nhà nước không thể yêu cầu đòi chủ quyền các khu vực hàng hải vượt quá quy định của UNCLOS. Vì vậy, đường 9 đoạn là bất hợp pháp.
TPO - Báo chí Trung Quốc nói giải quyết tranh chấp trên biển với các quốc gia láng giềng “hoàn toàn không phải là nhiệm vụ chính của các tàu sân bay Trung Quốc”.
TPO - Thông thường, trong các cuộc tranh chấp trên biển, các lực lượng Trung Quốc được bố trí đội hình theo thứ tự tàu cá-ngư dân- tàu hải giám- hải cảnh-hải quân. Nhưng nay có dấu hiệu cho thấy lực lượng hải cảnh (coast guard) đang có khả năng được đẩy lên tuyến đầu.
TP - Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển ở khu vực ASEAN cần hợp tác chặt chẽ để kiểm soát, ngăn chặn và ứng phó với nhiều thách thức chung. Tuy nhiên, nỗ lực này đang bị hạn chế do tình hình tranh chấp về biển và lãnh thổ; thể chế về lực lượng thực thi pháp luật trên biển khác nhau.
TP - Các lãnh đạo G7 hôm qua nhất trí phải gửi một thông điệp mạnh mẽ hơn về những tuyên bố chủ quyền ở tây Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc hành động ngày càng quyết liệt trong những tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam Á.
TP - Thượng viện Mỹ vừa nhất trí thông qua Nghị quyết 167, trong đó nêu quan ngại về hàng loạt hành động của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ và biển đảo ở khu vực biển Đông và biển Hoa Đông.