Cựu tư lệnh hải quân Nhật Bản: Tokyo nên chuẩn bị cho xung đột ở eo biển Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Tàu khu trục trực thăng lớp Izumo của Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật Bản. Ảnh: JMSDF.
Tàu khu trục trực thăng lớp Izumo của Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật Bản. Ảnh: JMSDF.
TPO - Nhật Bản sẽ hứng chịu “hậu quả tàn phá” nếu không chuẩn bị cho tình huống sa vào cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển Đài Loan giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan (Trung Quốc), ông Yoji Koda, tư lệnh hải quân Nhật Bản nghỉ hưu, nhận định.

Trên báo Nhật Bản Sankei ngày 1/10, ông Yoji Koda, cựu tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật Bản, nêu ý kiến: “Không rõ Trung Quốc có theo đuổi con đường thống nhất (Đài Loan) bằng quân sự hay không. Tuy nhiên, không có lý do nào để (Nhật Bản) hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước những việc có thể xảy ra”.

Ông Koda cho rằng, trong khi không ai muốn sử dụng vũ lực, Trung Quốc chọn cách thống nhất đất nước bằng biện pháp quân sự “là một trong những lựa chọn thuyết phục hơn” từ quan điểm quốc phòng. Theo ông, Nhật Bản nên nghiêm túc chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất xảy ra ở eo biển Đài Loan.

Những năm gần đây, Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn trong các động thái liên quan Đài Loan, chỉ trích các nước thể hiện sự ủng hộ với hòn đảo này. Mới đây, Trung Quốc cảnh báo Mỹ chớ có vi phạm chính sách “Một Trung Quốc”.

Máy bay quân sự Trung Quốc vào ADIZ Đài Loan

Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng, 38 máy bay quân sự của Trung Quốc đại lục đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo này hôm thứ Sáu, lần xâm nhập quy mô lớn nhất tính trong một ngày, NHK đưa tin chiều 2/10. Có 25 máy bay, gồm máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, xâm nhập ADIZ vào ban ngày và thêm 13 chiếc bay vào ADIZ tối 1/10.

Cựu tư lệnh hải quân Nhật Bản: Tokyo nên chuẩn bị cho xung đột ở eo biển Đài Loan ảnh 1

Binh sĩ Nhật Bản. Ảnh: EPA.

Động thái của Mỹ và Trung Quốc

Mỹ đang “nghiêm túc cân nhắc” việc đổi tên Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở thủ đô Washington DC thành Văn phòng đại diện Đài Loan, báo Financial Times đưa tin. Theo báo chí Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia và giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ ủng hộ việc đổi tên này, The Defense Post đưa tin.

Ngày 13/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng, vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong cốt lõi quan hệ Trung Quốc-Mỹ và nguyên tắc “Một Trung Quốc” là nền tảng chính trị của quan hệ song phương. Website Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tuyên bố của ông Triệu rằng, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ không có ý định thay đổi chính sách “Một Trung Quốc”. “Phía Mỹ nên xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, nếu không sẽ làm xói mòn nghiêm trọng mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”, ông Triệu nói.

Báo Trung Quốc Global Times đưa tin, nếu Mỹ quyết định dấn thêm một bước với “quân bài Đài Loan” thì các biện pháp ngoại giao là không đủ. “Trung Quốc đại lục sẽ phải áp dụng các biện pháp kinh tế và quân sự” để đối phó vấn đề Mỹ đổi tên văn phòng.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter từ chối bình luận về đề xuất đổi tên, mà chỉ nhắc lại việc Mỹ ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc). “Nói chung, sự ủng hộ của chúng tôi đối với Đài Loan là rất vững chắc và chúng tôi vẫn cam kết giữ quan hệ với Đài Loan – một nền dân chủ hàng đầu và một đối tác kinh tế và an ninh quan trọng”, bà Porter nói.

Cựu tư lệnh hải quân Nhật Bản: Tokyo nên chuẩn bị cho xung đột ở eo biển Đài Loan ảnh 2

Tàu khu trục lớp Maya của Lực lượng Phòng vệ biển của Nhật Bản. Ảnh: JMSDF.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.