Nhiều đảng viên trẻ Kon Tum xung kích trong phát triển kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên tinh thần xung kích, nhiều năm nay, tuổi trẻ Kon Tum đã tích cực thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số

Qua hơn 2,5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số”, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 50% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, chủ yếu người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi trong tư duy, nếp nghĩ, thói quen làm việc.

Nhiều hộ gia đình đã chủ động, mạnh dạn chuyển đổi mô hình trồng xen canh cây ăn trái vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Nhiều đảng viên trẻ Kon Tum xung kích trong phát triển kinh tế ảnh 1
Đoàn viên Huỳnh Thanh Duy (bên trái) là điển hình của thanh niên khởi nghiệp huyện Đăk Hà.

Với sự nhanh nhẹn trong tiếp cận công nghệ, mạng xã hội cùng với những buổi tập huấn khởi nghiệp, mùa vụ vừa qua, mô hình trồng cam, quýt của đoàn viên Huỳnh Thanh Duy, thuộc đoàn xã Hà Mòn đã thu hơn 14 tạ cam, quýt với doanh thu khoảng 32 triệu đồng.

Đặc biệt, anh Duy đã xác định được định hướng tạo ra thương hiệu cho sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, anh thường xuyên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn cho nhiều hộ trong xã là người đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lĩnh vực này.

Là một tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội, anh A Chen (36 tuổi) - Bí thư đoàn xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) luôn tự hào với thành tích mình đạt được. Tám năm trước, A Chen nộp đơn lên Huyện Đoàn xin vay vốn từ Quỹ Quốc gia của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để khởi nghiệp trồng sâm.

Nhiều đảng viên trẻ Kon Tum xung kích trong phát triển kinh tế ảnh 2
Hiện Tổ hợp tác trồng sâm của đoàn viên A Chen (bên trái) có 21 thành viên cùng hàng chục nghìn cây sâm Ngọc Linh

Anh A Chen kể, thời điểm ấy, anh xác định khởi nghiệp bền vững nên đã thành lập Tổ hợp tác. Sau đó, anh đi từng thôn, gõ cửa từng nhà, kêu gọi, thuyết phục đội ngũ thanh niên tham gia hùn đất, hùn vốn vay để cùng khởi nghiệp. Đến nay, sau 8 năm Tổ hợp tác do anh làm chủ đã có 21 thành viên, sở hữu hàng chục nghìn cây sâm Ngọc Linh cho sản phầm (củ, quả), mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Theo Bí thư đoàn xã Măng Ri, kể từ khi thành lập Tổ hợp tác, nhiều thanh niên trong xã không còn ăn chơi lêu lổng. Mô hình đã tạo việc làm cho hàng chục ĐVTN tại địa phương cho thu nhập ổn định. "Trước đây, hầu hết thanh niên trong xã thường chọn đi xa để kiếm tiền, ổn định cuộc sống. Giờ đây, tôi thấy thanh niên quay về quê hương phát triển kinh tế nông nghiệp ngày càng đông”, anh A Chen phấn khởi.

Sau 2,5 năm thực hiện Cuộc vận động bao quát trên toàn tỉnh Kon Tum, đến nay, tỉnh đã đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu (một số chỉ tiêu đạt cao vượt từ 20 đến trên 30%). Đoàn thể các cấp đã xây dựng 565 mô hình để hỗ trợ 12.713 hộ DTTS nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, với tổng số vốn huy động trên 37 tỷ đồng.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp từng địa phương.

Nhiều đảng viên trẻ là ĐVTN đã thực hiện các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với địa phương như xây dựng đường làng, tân trang các mô hình vui chơi, thư viện trường học…góp phần không nhỏ trong quá trình đưa kinh tế địa phương phát triển bền vững. Trong đó, các hoạt động chú trọng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em DTTS và xây dựng nông thôn mới.

Nhiều đảng viên trẻ Kon Tum xung kích trong phát triển kinh tế ảnh 3

Nhiều mô hình khu vui chơi cho trẻ em DTTS được các cấp bộ Đoàn Kon Tum thực hiện

Thời gian qua, Huyện Đoàn Đăk Tô đã phối hợp cùng một số đơn vị địa phương tổ chức xây dựng công trình khu vui chơi dành tặng cho các em trường TH Đăk Trăm (xã Đăk Trăm). Sau 8 ngày thi công, những lốp xe máy, ô tô hỏng đã biến thành xích đu, bập bênh, được nhiều em nhỏ ưa thích và vui chơi sau những giờ tan học. Tổng kinh phí thực hiện gần 15 triệu đồng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: "Đến năm 2025, kết nạp trên 5.000 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 75%. Trên 76% quần chúng được tập hợp vào các đoàn thể chính trị-xã hội".

Nhiều đảng viên trẻ Kon Tum xung kích trong phát triển kinh tế ảnh 4

Các em Trường TH Đăk Trăm (xã Đăk Trăm) vui vẻ thử trò chơi.

Tại xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi), hiện có trên 85% đồng bào là người DTTS. Qua nhiều năm thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương ở khu vực biên giới bằng các mô hình phù hợp, hiệu quả.

Là người trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện, Thượng uý A Thuỷ - Bộ đội Đồn Biên phòng Sa Loong kiêm Phó Bí thư Đoàn xã Sa Loong chia sẻ, trong nhiều năm qua, ĐVTN đơn vị cùng Đoàn xã Sa Loong phối hợp thành lập nhiều mô hình hỗ trợ địa phương cán đích nông thôn mới.

Nhiều đảng viên trẻ Kon Tum xung kích trong phát triển kinh tế ảnh 5

Thượng uý A Thuỷ tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em DTTS.

"Mô hình được ĐVTN chú trọng nhất là "Mỗi tuần làm sạch một thôn làng". Mô hình không chỉ để hỗ trợ xã Sa Loong cán đích nông thôn mới, mà còn tạo không gian sạch sẽ để trẻ em DTTS vui chơi. Vì vậy, thứ 7 mỗi tuần, lực lượng sẽ thực hiện dọn vệ sinh môi trường, trồng hàng rào cây xanh được chú trọng”, Thượng úy A Thủy nhấn mạnh.

"Bằng sức trẻ của mình, ĐVTN đã tích cực đóng góp trong việc xây dựng và đưa xã Sa Loong cán đích nông thôn mới. Có thể thấy rằng những việc làm của ĐVTN đã nhận được sự hưởng ứng của bà con. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích và kết nối cộng đồng", ông Nguyễn Hữu Bảng - Chủ tịch UBND xã Sa Loong chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.