Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội 'Học sinh 3 tốt'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều tối 15/10, hàng nghìn học sinh thuộc 7 tỉnh thành phía Bắc đã tham gia ngày hội “Học sinh 3 tốt” cấp cụm khu vực miền Bắc với nhiều hoạt động sôi nổi như: thi tranh biện “Lead With Lof Scholar Cup”, các hoạt động hướng nghiệp, thi nhảy hiện đại “Lead With Lof Dance Festival"….

Dự và phát biểu tại ngày hội, anh Lâm Tùng – Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn cho biết, năm 2023, hai mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 là: Hằng năm, 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm; 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Nhằm cụ thể hóa 2 mục tiêu trên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã triển khai chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” dành cho học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX trên cả nước.

Chương trình được tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện cho các em học sinh thi đua học tập, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, khám phá năng lực, khả năng của bản thân, góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội 'Học sinh 3 tốt' ảnh 1

Anh Lâm Tùng - Phó trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn phát biểu tại ngày hội "Học sinh 3 Tốt" khu vực miền Bắc, diễn ra tại TP Hải Phòng tối 15/10.

Ngày hội “Học sinh 3 tốt” trong khuôn khổ chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” được triển khai với các nội dung chính tương ứng với các tiêu chí: Đạo đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt.

Ngày hội đồng thời cụ thể hóa 3 nhiệm vụ đột phá được Đại hội Đoàn XII xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn; khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi.

Anh Lâm Tùng nhấn mạnh, ngày hội “Học sinh 3 tốt” đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, thu hút sự tham gia của hơn 20.000 học sinh. Hôm nay tại Hải Phòng, ngày hội “Học sinh 3 tốt” khu vực miền Bắc được tổ chức với sự tham gia của các đội thi xuất sắc nhất khu vực đến từ 7 tỉnh thành: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Tuyên Quang, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Giang.

Ngày hội “Học sinh 3 tốt” và chuỗi các sự kiện tiếp theo được tổ chức trong không khí phấn khởi của học sinh trên toàn quốc đang bước vào năm học mới 2023 – 2024. Đây sẽ là cơ hội để các bạn học sinh tiếp cận, tìm hiểu về phong trào “Học sinh 3 tốt” và các chương trình, hoạt động của công tác đoàn trong trường học.

“Thông qua ngày hội, chúng tôi đánh giá các bạn học sinh hiện nay là một thế hệ vô cùng trẻ trung, năng động, có nhu cầu trải nghiệm, khám phá và chứng tỏ bản thân rất lớn. Vì vậy, Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn trân trọng đề nghị các tỉnh, thành đoàn tiếp tục quan tâm, nhân rộng mô hình, tạo thêm nhiều sân chơi hiện đại, hấp dẫn cho các bạn học sinh.

Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội 'Học sinh 3 tốt' ảnh 2

Ban tổ chức trao giải cho các học sinh đạt giải trong các cuộc thi nằm trong khuôn khổ ngày hội "Học sinh 3 tốt" khu vực miền Bắc.

Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội 'Học sinh 3 tốt' ảnh 3

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao học bổng cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu triển khai công tác giáo dục của Đoàn, quán triệt nghị quyết theo các hình thức sáng tạo. Đặc biệt là tập trung triển khai hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn trong số hóa việc quản lý và thực hiện các nghiệp vụ quản lý đoàn viên trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam”, anh Lâm Tùng nói.

Cũng theo anh Lâm Tùng, việc tham gia phong trào sẽ là tiền đề để các em học sinh tu dưỡng, rèn luyện toàn diện bản thân trong quá trình học tập, chuẩn bị hiệu quả nguồn cán bộ đoàn, đoàn viên có chất lượng cao cho các bậc học cao hơn hoặc ở các địa bàn, lĩnh vực ngành nghề sau này.

Cùng với đó, các bạn đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Học sinh 3 tốt” tại các cấp bộ Đoàn sẽ là những nhân tố quan trọng để thực hiện các quy trình giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong các trường THPT.

Tham gia ngày hội có hàng nghìn bạn trẻ là học sinh đến từ các trường học tại 7 tỉnh, thành. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: thi tranh biện “Lead With Lof Scholar Cup”; các hoạt động hướng nghiệp; cuộc thi nhảy hiện đại “Lead With Lof Dance Festival"; các tiết mục văn nghệ của biệt đội Lof Malto….

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao hàng chục suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chiều 15/10, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá thanh niên thành phố tranh Cup Hoa Phượng Đỏ năm 2023 tại sân vận động Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội 'Học sinh 3 tốt' ảnh 4

Cũng trong ngày 15/10, Thành Đoàn Hải Phòng khai mạc Giải bóng đá thanh niên tranh cup Hoa Phượng đỏ 2023 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giải bóng đá thanh niên thành phố tranh Cup Hoa Phượng đỏ 2023 nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo phong trào động viên, cổ vũ thanh niên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Giải đấu có 24 đội bóng đến từ các quận, huyện đoàn, các đoàn thanh niên trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, độ tuổi từ 18-40. 24 đội bóng được chia làm 6 bảng đấu, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng, 6 đội nhất bảng và 2 đội nhì xuất sắc nhất sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp để chọn ra đội vô địch.

MỚI - NÓNG