Nga không âm thầm tấn công IS ở Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Trên đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga xung quanh vụ phóng tên lửa hành trình của Hải quân Liên bang vào các vị trí của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ở gần thành cổ Palmyra của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiến hạm Đô đốc Essen và tàu ngầm Krasnodar của Hải quân Nga đã phóng bốn tên lửa hành trình Kalibr vào các vị trí IS gần khu vực thành cổ Palmyra thuộc Syria.

“Nga đã thông báo về vụ tấn công cho Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel thông qua các kênh tương tác”, RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

“Việc thực hiện thành công nhiệm vụ cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của Hải quân Nga”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Các hạm đội tàu chiến và tàu ngầm đã trực tiếp tham gia vào việc khai hoả tên lửa”.

“Hải quân Nga đã cho thấy tính hiệu quả của các loại vũ khí Nga”, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".