Mỹ chưa có ý định rút bệ phóng tên lửa Typhon khỏi Philippines

TPO - Bất chấp phản đối của Trung Quốc, Mỹ chưa có kế hoạch rút bệ phóng tên lửa tầm trung khỏi Philippines về nước, và đang thử nghiệm tính khả thi của việc sử dụng hệ thống này trong trường hợp xảy ra kịch bản xung đột khu vực, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
Mỹ chưa có ý định rút bệ phóng tên lửa Typhon khỏi Philippines ảnh 1

Một bệ phóng tên lửa Typhon của Mỹ. (Ảnh: Lockheed Martin)

Bệ phóng Typhon được Mỹ đưa đến Philippines để tham gia cuộc tập trận đầu năm nay, nhưng đến giờ vẫn ở đó.

Philippines là một phần quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở châu Á, và các quan chức Philippines cho biết, lực lượng của nước này và Mỹ vẫn tiếp tục huấn luyện với hệ thống tên lửa đặt tại phía bắc đảo Luzon, và chưa có kế hoạch nào để đưa hệ thống này về Mỹ trong thời gian sắp tới.

Ngày 18/9, Đại tá Louie Dema-ala - Phát ngôn viên quân đội Philippines, cho biết việc huấn luyện vẫn tiếp tục và duy trì hệ thống tên lửa này ở đó trong bao lâu là do lục quân Mỹ ở Thái Bình Dương (USARPAC) quyết định.

Quân đội Philippines cho biết Typhon có thể ở đó đến sau tháng 9.

Mỹ chưa có ý định rút bệ phóng tên lửa Typhon khỏi Philippines ảnh 2

Ảnh vệ tinh chụp ngày 18/9 cho thấy bệ phóng tên lửa Typhon đang ở sân bay quốc tế Laoag. (Ảnh: Planet Labs)

Một quan chức Chính phủ Philippines giấu tên cho biết, lực lượng quân đội hai bên đang thử nghiệm tính khả thi của việc sử dụng hệ thống này nếu xung đột xảy ra, kiểm tra hiệu quả hoạt động của nó trong môi trường khu vực.

Văn phòng tổng thống Philippines không phản hồi đề nghị bình luận về vấn đề này.

Quân đội Mỹ đưa Typhon đến Philippines từ tháng 4, gọi đây là “bước đi đầu tiên mang tính lịch sử” và “bước đi quan trọng của quan hệ đối tác giữa chúng tôi với Philippines". Hệ thống này có thể phóng các tên lửa như SM-6 và Tomahawk.

Ảnh ảnh vệ tinh do hãng vệ tinh thương mại Planet Labs chụp ngày 18/9 cho thấy Typhon đang được đặt ở sân bay quốc tế Laoag, thuộc tỉnh Ilocos Norte.

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ cho biết Washington không có kế hoạch rút tên lửa về nước ngay lập tức, và việc Mỹ duy trì hệ thống tên lửa mang lại giá trị chiến lược cho Philippines.

Mỹ tích lũy nhiều loại vũ khí chống hạm ở châu Á trong bối cảnh Washington cố gắng bắt kịp cuộc đua tên lửa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Quân đội Mỹ từ chối cho biết có bao nhiêu tên lửa sẽ được đưa đến khu vực này, nhưng các tài liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy Washington sẽ mua hơn 800 tên lửa SM-6 trong 5 năm tới.

Trung Quốc đã nhiều lần lên án việc Mỹ triển khai Typhon đến khu vực. Hồi tháng 5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cáo buộc Manila và Washington mang "rủi ro chiến tranh rất lớn đến khu vực".

Tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo đảm bảo với người đồng cấp Trung Quốc rằng sự xuất hiện của hệ thống tên lửa Mỹ tại Philippines không gây ra mối đe dọa nào đối với Trung Quốc và sẽ không làm mất ổn định khu vực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.