TPO - Hôm nay (25/11), Philippines và Úc bắt đầu triển khai các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không đầu tiên ở Biển Đông, chỉ vài ngày sau khi Manila thực hiện chương trình tương tự với Mỹ.
TPO - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết, các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không ở Biển Đông giữa Philippines và quân đội Mỹ bắt đầu được triển khai từ ngày 21/11. Ông gọi đây là một "sáng kiến quan trọng".
TPO - Ngày 26/10, quân đội Mỹ nói rằng đầu tuần này, máy bay phản lực Trung Quốc đã áp sát máy bay ném bom của Mỹ một cách nguy hiểm trên Biển Đông, hành động mà Washington cho rằng ngày càng rủi ro của các máy bay quân sự Trung Quốc.
TPO - Sáng 25/10, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức khai mạc tại TPHCM với chủ đề “Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh".
TPO - Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố Philippines không muốn đối đầu nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ vùng biển của nước này. Phát biểu được đưa ra sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines dỡ bỏ dây chắn mà Trung Quốc thả xuống quanh cấu trúc tranh chấp ở Biển Đông.
TPO - Ngày 28/9, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói rằng việc Philippines cắt dây chắn mà Trung Quốc thả quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông là “bước đi táo bạo để bảo vệ chủ quyền của chính họ”.
TPO - Ngày 26/9, Philippines cho biết Hải cảnh Trung Quốc đã gỡ những phần còn lại của dây chắn quanh bãi Scarborough, sau khi phía Philippines cắt đứt dây gắn phao nổi này.
TPO - Ngày 25/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng lên tiếng về việc Trung Quốc lắp đặt 2 trạm nhận dạng tàu thuyền tự động ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
TPO - Ngày 25/9, cố vấn an ninh quốc gia Philippines cho biết, nước này sẽ gỡ rào chắn bằng phao mà Trung Quốc thả xuống khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
TPO - Ngày 24/9, Philippines cáo buộc Hải cảnh Trung Quốc tạo ra “hàng rào nổi” ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, ngăn cản ngư dân Philippines vào đánh bắt trong khu vực.
TPO - Một tàu cá Việt Nam bị tấn công khi đang hoạt động trong vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao vừa lên tiếng phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển.
TPO - Việc Trung Quốc gần đây công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển.
TPO - Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này.
TPO - Ngày 6/8, Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc chặn và bắn vòi rồng vào một tàu tiếp tế quân sự của Manila ở Biển Đông, đồng thời lên án "các hành động thái quá" đối với các tàu của họ.
TPO - Trung Quốc thông báo tiến hành một cuộc "huấn luyện quân sự" trên Biển Đông từ ngày 29/7 – 2/8, trên khu vực bao trùm một phần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam.
TPO - Ngày 31/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo rằng châu Âu sẽ không tha thứ cho hành động hung hăng ở Ukraine hay Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà cũng nhắc lại quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông.
TPO - Mỹ kêu gọi Trung Quốc “chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên” tàu của các quốc gia liên quan khác trên Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra nhân kỷ niệm 7 năm ngày Toà Trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với hầu khắp vùng biển này.
TPO - Ngày 7/6, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan huỷ bỏ hoạt động trái phép.
TPO - Trung tâm Bảo đảm an toàn hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, tiến hành lắp đặt ba phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao lên tiếng kêu gọi các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình.
TPO - Trước thực trạng tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, các hành động đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế vẫn tiếp diễn, Việt Nam đề nghị các nước phát huy “nói đi đôi với làm”, biến các cam kết chính trị thành các hành động cụ thể, phù hợp trên thực địa.
TPO - Đài Loan thông báo tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ kế hoạch trên.
TPO - Philippines và Mỹ đang bàn bạc về việc tiến hành tuần tra chung trên biển, bao gồm khu vực Biển Đông, một quan chức tại Manila thông báo ngày 20/2.
TPO - Ngày 18/2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố, nước này sẽ “không để mất một tấc đất nào”. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc vì tranh chấp trên Biển Đông nóng trở lại.
TPO - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. triệu tập đại sứ Trung Quốc đến để bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng”, sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố chĩa laser cấp quân sự vào tàu tuần tra Philippines.
TPO - Ngày 13/2, Philippines tố hải cảnh Trung Quốc chĩa laser “cấp độ quân sự” để cản trở một tàu của họ thực hiện nhiệm vụ tiếp tế cho lực lượng đồn trú trên một đảo san hô thuộc Biển Đông.
TPO - Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết lực lượng này đã tăng cường hiện diện trên Biển Đông, bằng cách điều thêm các tàu và tần suất hoạt động tuần tra để bảo vệ ngư dân và chủ quyền trên biển.
TPO - Mỹ và Philippines đã nhất trí sẽ nối lại hoạt động tuần tra chung trên Biển Đông, sau thời gian bị gián đoạn dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.
TPO - Trung Quốc vừa thúc giục Philippines tránh để Mỹ “lợi dụng”, sau khi quốc gia Đông Nam Á này đồng ý cho quân đội Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự.