Philippines tin tưởng chính sách của Mỹ sau bầu cử tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ tiếp tục các chính sách hiện nay với châu Á – Thái Bình Dương sau cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa Manila và Washington sẽ vẫn mạnh mẽ bất kể ứng viên nào chiến thắng.
Philippines tin tưởng chính sách của Mỹ sau bầu cử tổng thống ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nói rằng liên minh giữa hai nước được xây dựng dựa trên các mục tiêu an ninh chung và cam kết duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm cả khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

“Sự ủng hộ của chúng tôi đối với các sáng kiến đa phương và song phương là từ cả hai đảng, dựa trên sự hợp tác mang tính thể chế”, ông Teodoro nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 26/10.

Ông cho rằng hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đã đưa Philippines lên hàng đầu trong các mối quan ngại về an ninh khu vực, gây ra phản ứng toàn cầu.

"Nói một cách đơn giản, Trung Quốc đã khiến Philippines trở nên nổi bật. Theo cách thông thường, nếu mọi người tuân thủ các quy tắc, nếu họ không làm điều xấu, Philippines sẽ không trở nên nổi bật như vậy”, ông Teodoro nói.

Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Mỹ tại Manila chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu trên của Bộ trưởng Teodoro.

Căng thẳng ở Biển Đông vẫn tiếp tục gia tăng, nhất là giữa Philippines và Trung Quốc.

Tuần trước, Indonesia trục xuất một tàu hải cảnh Trung Quốc ra khỏi vùng biển vì can thiệp vào hoạt động khảo sát năng lượng.

Những sự cố liên tục giữa lực lượng công vụ Philippines và Trung Quốc ở khu vực tranh chấp làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự mà Mỹ có thể bị kéo vào, với tư cách đồng minh của Philippines.

"Khả năng xảy ra xung đột hoặc mâu thuẫn ở Biển Đông là có. Tôi không thể phủ nhận điều đó", ông Teodoro nói.

Mỹ nhiều lần khẳng định rằng điều khoản về phòng thủ chung trong hiệp ước an ninh với Philippines sẽ được viện dẫn trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông.

"Những gì chúng tôi đang làm hiện nay với Mỹ là xây dựng năng lực chung để ngăn chặn một cuộc tấn công vũ trang như vậy xảy ra", Bộ trưởng Teodoro cho biết.

Bên cạnh đó, Philippines đang tăng cường hợp tác quân sự với các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Úc, triển khai các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến và phối hợp hành động.

Ông Teodoro đang giám sát chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, mua sắm thêm khí tài, máy bay chiến đấu, khinh hạm và tàu hộ tống, nhằm thực hiện kế hoạch thay đổi ưu tiên từ phòng thủ nội bộ sang phòng thủ bên ngoài.

Philippines lên kế hoạch mua 40 máy bay chiến đấu đa nhiệm nhưng vẫn chưa chốt được nhà cung cấp.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11, với Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân chủ và Donald Trump của đảng Cộng hòa đang cạnh tranh quyết liệt.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG