Cựu chỉ huy quân đội Ukraine từng can ngăn Tổng thống Zelensky tấn công tỉnh Kursk

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số cựu chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine, bao gồm cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang - Valery Zaluzhny và chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không số 80 - Emil Ishkulov, được cho là từng can ngăn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk của Nga.
Cựu chỉ huy quân đội Ukraine từng can ngăn Tổng thống Zelensky tấn công tỉnh Kursk ảnh 1

Quân nhân Ukraine lái xe tăng ở tỉnh Sumy (Ukraine, giáp biên giới Nga). (Ảnh: EPA)

Những vết thương nghiêm trọng chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời Sergei, nhưng người lính dù 19 tuổi của Ukraine không hối hận về vai trò của mình trong cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk (Nga) hồi đầu tháng 8.

Giống như các đồng đội, Sergei cảm thấy phấn khích khi lệnh tấn công vang lên trên sóng phát thanh lúc mặt trời mọc. "Tôi cảm thấy như mình là một phần của lịch sử, vì đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, Nga bị tấn công", Sergei nói. "Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ".

Sergei cũng không nghi ngờ gì về tính logic và tầm quan trọng của cuộc tấn công. Nhưng một số chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine, bao gồm cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang - Valery Zaluzhny và chỉ huy Lữ đoàn tấn công đường không số 80 - Emil Ishkulov, lại nghĩ khác.

Ông Zaluzhny hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh. Còn ông Ishkulov đã bị miễn nhiệm hồi tháng 7, bất chấp lời kêu gọi của các sĩ quan cấp cao để giữ ông tại vị.

Truyền thông địa phương đưa tin vào thời điểm đó, rằng lý do sa thải Ishkulov là vì ông "phản đối một nhiệm vụ không phù hợp với khả năng của lữ đoàn".

Theo hai quan chức quân sự cấp cao của Ukraine, ông Ishkulov phản đối chiến dịch ở Kursk, lo ngại lữ đoàn của ông cuối cùng có thể gặp nguy hiểm trên lãnh thổ Nga và số thương vong có thể tăng đột biến.

Đồng quan điểm, ông Zaluzhny phản đối chiến dịch tấn công tỉnh Kursk vì cho rằng Kiev không có kế hoạch rõ ràng cho giai đoạn hai, sau khi lực lượng tinh nhuệ từ bốn lữ đoàn của Ukraine xâm nhập thành công tỉnh biên giới Nga. Ông Zaluzhny đưa ra câu hỏi, nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tổng thống Zelensky. "Ông ấy cảm thấy đây là một canh bạc", quan chức giấu tên nói.

Thực tế, câu hỏi của ông Zaluzhny đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Cả những người hoài nghi ở phương Tây và Kiev đều lo ngại rằng, lực lượng Ukraine có thể bị kẹt bên trong lãnh thổ Nga và phải chịu áp lực về tinh thần.

Họ cho rằng việc triển khai một phần đáng kể lực lượng đến Kursk nghĩa là Ukraine không còn đủ quân số để giữ vững phòng tuyến ở Donetsk.

Trong khi đó, "lực lượng Nga tiếp tục có những bước tiến chiến thuật đáng kể về phía đông nam Pokrovsk (thuộc Donetsk)", Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định.

Phát biểu tuần trước tại cuộc họp thường niên của hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta, Tổng thống Zelensky khẳng định tình hình ở Donetsk vẫn bình thường, dù ông thừa nhận vẫn còn khó khăn.

Lãnh đạo Ukraine cho rằng, việc tấn công tỉnh Kursk đã buộc Nga phải chuyển nguồn lực khỏi tiền tuyến Donetsk.

Lập luận này cũng được Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nhấn mạnh.

Nhưng điều đó không ngăn cản quân đội Nga tiếp tục đạt được một số thành công về mặt chiến thuật ở Donetsk, và duy trì cuộc tấn công không ngừng nghỉ của họ.

Theo một số binh sĩ Ukraine được Politico phỏng vấn, thương vong của Ukraine đang tăng nhanh chóng ở Donetsk, buộc ông Syrskyi phải bắt đầu tái triển khai một số đơn vị từ Kursk để tăng cường phòng thủ ở Donetsk.

Mới đây, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Ukrainsk ở Donbass, theo RIA Novosti.

Ukrainsk từng có dân số khoảng 10.500 người, nằm cách ngã ba đường sắt Tsukurikha khoảng 4 km. Theo RIA, ngã ba này được Kiev sử dụng làm nơi tiếp tế cho một phần đáng kể lực lượng ở Donbass.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng, lực lượng Nga đã đẩy lùi tám cuộc phản công của Ukraine trong khu vực. Kiev đã mất tới 475 binh sĩ và năm khẩu pháo, bao gồm lựu pháo M777, ở khu vực này trong 24 giờ qua.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát tám khu định cư tại Donetsk trong khoảng thời gian từ 7 - 13/9.

Theo Politico
MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.