Mỹ, Philippines sẽ nối lại tuần tra chung trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và Philippines đã nhất trí sẽ nối lại hoạt động tuần tra chung trên Biển Đông, sau thời gian bị gián đoạn dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.
Mỹ, Philippines sẽ nối lại tuần tra chung trên Biển Đông ảnh 1

Tàu và máy bay tuần tra của Tuần duyên Mỹ

Trong chuyến thăm Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Philippines Carlito Galvez “đồng ý nối lại hoạt động tuần tra chung trên Biển Đông để xử lý những thách thức an ninh”, thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày 3/2 cho biết.

Hai bên cũng thông báo việc cho phép quân đội Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự ở “các vị trí chiến lược” của quốc gia Đông Nam Á.

Thoả thuận được thống nhất khi hai quốc gia đồng minh đang hàn gắn quan hệ sau mấy năm rạn nứt vì chính quyền Duterte xích lại gần Trung Quốc.

Sự quyết liệt ngày càng lớn của Bắc Kinh đối với đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Biển Đông tranh chấp tạo động lực mới để Washington và Manila tăng cường hợp tác.

Vì Philippines nằm gần đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Biển Đông, việc Manila tăng cường hợp tác với Mỹ có thể trở thành chìa khoá nếu xảy ra xung đột Mỹ - Trung. Một tướng 4 sao của Không quân Mỹ gần đây cảnh báo chiến tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể xảy ra vào năm 2025.

Thoả thuận về tuần tra chung được nhất trí “vào phút chót” của cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng Austin và Galvez, một quan chức cấp cao Philippines tiết lộ.

Theo AP
MỚI - NÓNG