Dự án của tập đoàn nông nghiệp Trung Quốc ở Mỹ bị tuýt còi vì sợ do thám

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một dự án nông nghiệp gây tranh cãi của Trung Quốc ở cánh đồng miền Bắc nước Mỹ vừa bị tuýt còi, sau khi không quân Mỹ và giới chức địa phương vào cuộc vì lo ngại liên doanh này có thể trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia.
Dự án của tập đoàn nông nghiệp Trung Quốc ở Mỹ bị tuýt còi vì sợ do thám ảnh 1

Một tấm biển ở Grand Forks, Bắc Dakota, nơi dự án của tập đoàn Fufeng gây lo ngại nguy cơ do thám

Ngày 31/1, Brandon Bochenski, thị trưởng thành phố Grand Forks thuộc bang Bắc Dakota, gửi thông cáo báo chí khẳng định rằng nhà máy ngô của liên doanh Fufeng USD, một chi nhánh của tập đoàn nông nghiệp Trung Quốc Fufeng, “cần phải dừng lại”.

“Chính phủ liên bang đã yêu cầu thành phố giúp để dừng dự án, vì những căng thẳng địa - chính trị tăng lên nhiều từ khi dự án được công bố”, ông Bochenski cho biết.

Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi hai Thượng nghị sĩ John Hoeven và Kevin Cramer, đều thuộc đảng Cộng hòa, chia sẻ bức thư của không quân Mỹ gửi đến ông Kevin, trong đó nói rằng “dự án gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, nguy cơ tác động đến các hoạt động của chúng tôi ở khu vực cả ngắn hạn và dài hạn”.

Fufeng USA từ chối bình luận về diễn biến này.

Năm ngoái, việc chính quyền thành phố chấp thuận dự án đã gây lo ngại và phản ứng mạnh từ dư luận, vì mảnh đất dự kiến xây nhà máy nằm gần căn cứ không quân Grand Forks, nơi Mỹ đặt các đơn vị tình báo, giám sát và trinh sát.

Quyết định trên cho thấy thái độ hoài nghi ngày càng tăng đối với các dự án đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ, cũng như việc sử dụng các sản phẩm từ Trung Quốc, trong bối cảnh cả hai chính đảng đều ủng hộ cách làm cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Hãng viễn thông Huawei và ứng dụng chia sẻ video TikTok đang đối mặt với rào cản ngày càng nhiều để có thể duy trì hiện diện ở Mỹ.

Vấn đề liệu dự án của Fufeng có gây rủi ro an ninh quốc gia hay không đã được chuyển tới Washington, dẫn đến một cuộc đánh giá của Ủy ban đầu tư nước ngoài vào Mỹ (CFIUS) vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, CFIUS tháng trước đưa ra kết luận rằng thỏa thuận thuê đất ở đó không thuộc thẩm quyền của họ và họ sẽ không ngăn cản dự án.

Trong bức thư đề ngày 27/1, không quân Mỹ nói rằng CFIUS đưa ra kết luận thể hiện quan điểm “mơ hồ”.

Trong thông cáo chung đưa ra ngày 31/1, hai Thượng nghị sĩ Hoeven và Cramer kêu gọi giới chức Grand Forks dừng dự án Fufeng và “thay vào đó, chúng ta nên tìm một công ty Mỹ để phát triển dự án nông nghiệp này”.

Phát biểu của Thị trưởng Bochenski cho thấy sự đảo ngược quan điểm trước đó của hội đồng thành phố, sau khi dư luận cho rằng dự án xây dựng nông nghiệp chỉ là vỏ bọc cho các hoạt động do thám căn cứ không quân cách đó 12 dặm về phía Tây.

Quyết định cuối cùng về số phận của dự án sẽ được đưa ra tại cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố trong vài tuần tới.

Theo AP
MỚI - NÓNG