Mỹ cảnh báo Nga “đang đùa với lửa“

Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov trong một cuộc gặp. Ảnh: Getty Images
Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Nga Lavrov trong một cuộc gặp. Ảnh: Getty Images
TPO - Nga đang “đùa với lửa” khi đe dọa hạt nhân và Mỹ quyết tâm không để Nga giành ưu thế quan trọng về mặt quân sự bằng cách vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung (INFT), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work ngày 26/6 tuyên bố.

Phát biểu tại một cuộc họp trước các nghị sĩ Hạ viện Mỹ hôm 26/6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết, việc hiện đại hóa và duy trì số lượng vũ khí hạt nhân nước này trong những năm tới có thể "ngốn" 7% ngân sách quốc phòng Mỹ, cao hơn gấp đôi so với mức 3-4% hiện nay, và có thể thâm hụt vào các dự án quốc phòng khác nếu Bộ này không được cấp thêm ngân sách.

Thứ trưởng Work khẳng định, nỗ lực của Moscow trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa các nước láng giềng sẽ thất bại, bởi điều đó chỉ khiến các nước đồng minh của NATO xích lại gần hơn với nhau. Ông Work cũng chỉ trích chiến lược của Nga, cái mà ông gọi là chiến lược “leo thang để hạ nhiệt”.

"Bất cứ ai nghĩ rằng, họ có thể kiểm soát sự leo thang qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân chính là đùa với lửa. Leo thang là leo thang, và việc dùng hạt nhân sẽ là sự leo thang đỉnh điểm",  ông Work tuyên bố.

Ông Work cũng cáo buộc Nga tiếp tục vi phạm Hiệp ước INFT, trong đó cấm các nước tham gia Hiệp ước sử dụng các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500-5.500km. Lầu Năm Góc cũng đang cân nhắc các lựa chọn để Tổng thống Obama xem xét nhằm đối phó với việc Nga vi phạm hiệp ước và không cho phép Moscow có được lợi thế về quân sự bằng cách vi phạm hiệp ước.

Để thực hiện điều này, Mỹ đã khởi động chương trình hiện đại hóa các loại vũ khí hạt nhân, tàu ngầm, máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo đã "già cỗi" với chi phí có thể lên đến 355 tỷ USD trong vòng 10 năm và khoảng 1.000 tỷ USD trong vòng 30 năm.

Hiện Lầu Năm Góc chật vật với ngân sách hạn hẹp và sự cần thiết phải có những loại vũ khí đắt tiền khác như máy bay tiêm kích tấn công kết hợp F-35 và các loại chiến hạm mới.

Ông Work cho biết, chi phí để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể tiêu tốn khoảng 18 tỷ USD/năm từ 2021-2035. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn giữ ở mức 500 tỷ USD/năm trong vòng nhiều năm qua.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG