Một bệnh nhân được BHYT thanh toán hơn 4,7 tỷ đồng

TP - Theo thông tin từ Hệ thống thông tin Giám định BHYT của BHXH Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2018, đã có 50 trường hợp bệnh nhân được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT từ 400 triệu đồng trở lên.

Trong đó, bệnh nhân được BHYT thanh toán số tiền cao nhất là hơn 4,7 tỷ đồng, chữa bệnh Thiếu yếu tố VIII di truyền (Hemophilia A) và Tăng tiểu cầu tiên phát tại BV Chợ Rẫy (TPHCM). Bệnh nhân này sinh năm 1984, ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long).

Có 3 bệnh nhân được BHYT chi trả hơn 2 tỷ đồng, gồm 1 bệnh nhân quê Lạng Sơn (2,8 tỷ đồng), 1 bệnh nhân quê Thái Nguyên (2,6 tỷ đồng), 1 bệnh nhân quê Hưng Yên (hơn 2,3 tỷ đồng).

Có tới 15 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả chi phí chữa bệnh từ 1,2 - 2 tỷ đồng; có 15 bệnh nhân được BHYT chi trả chi phí chữa bệnh từ 1 - 1,2 tỷ đồng; Ngoài ra, còn 16 bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả từ 400 triệu đến gần 1 tỷ đồng tiền khám chữa bệnh.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.