TPO - Dù địa giới hành chính thay đổi, người dân tại hai khu vực sáp nhập vào TPHCM – gồm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) vẫn tiếp tục được hỗ trợ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo các chính sách cũ cho đến khi có Nghị quyết mới thay thế.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tổng số chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2025 - 2027 dự kiến là 46.279 tỷ đồng.
TPO - HĐND TP. Hà Nội thống nhất chi 3.063 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học; thống nhất chi 307 tỷ đồng hỗ trợ mua BHXH, BHYT cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.
TPO - Tình tiết mới trước giờ tuyên án vụ án Phúc Sơn; Nhật Bản sơ tán người dân sau khi đón hơn 1000 trận động đất; Bị tố nhập lậu cầu thủ để thắng Việt Nam, Chủ tịch bóng đá Malaysia nói gì?... là những thông tin nổi bật của Tiêu Điểm Tuần này!
TPO - Điểm chuẩn đại học 2025 sẽ biến động ra sao?; Hàng nghìn người trúng số gấp 100 lần vì lỗi thuật toán; Cận cảnh khu nghỉ dưỡng “đẳng cấp thế giới” mới khai trương của Triều Tiên…
TPO - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Tuấn Phương (SN 1990, trú tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ - Kế toán trường THCS Ngô Xá, huyện Cẩm Khê) về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư mới cho phép kéo dài thời gian kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày với một số bệnh mạn tính đã điều trị ổn định. Đây là bước thay đổi lớn so với quy định hiện hành, được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng đi lại cho người bệnh và áp lực cho hệ thống y tế. Tuy nhiên, đề xuất cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về an toàn trong điều trị.
TPO - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.
TPO - Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước; hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử; sử dụng phôi thẻ BHYT; mở và sử dụng tài khoản thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam... có hiệu lực từ tháng 6/2025.
Bảo hiểm y tế bắt đầu được thu thêm từ 1/7/2024. Bộ Y tế cho rằng, hiện tại mức thu đang tạm đủ để chi trả cho người bệnh tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.
Hội thảo “Nâng cao hơn nữa quyền lợi của bệnh nhân trong chẩn đoán, điều trị” do Báo Tiền Phong phối hợp với Bộ Y tế tổ chức có sự đóng góp nhiều ý kiến của không ít chuyên gia, nhà quản lý về vấn đề sử dụng công nghệ cao và chi trả bảo hiểm y tế.
Bệnh viện ứng dụng công nghệ cao, thiết bị hiện đại để chẩn đoán, điều trị bệnh cho dân là xu thế không thể đảo ngược. Rất nhiều bệnh viện đã đi đầu trong ứng dụng AI, rotbot, thiết bị siêu hiện đại để chẩn đoán, điều trị cho dân, đồng thời kiến nghị cần bổ sung danh mục kỹ thuật cao ứng dụng trong điều trị được bảo hiểm y tế chi trả.
Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Khang, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Nhân dân 115 – TPHCM là người đã 30 năm không sử dụng đến bảo hiểm y tế. Phần đóng góp bảo hiểm y tế của ông 3 thập kỷ qua đã dành cho người không may mắc bệnh.
TPO - Sáng nay, 8/5, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong và Bộ Y tế đồng tổ chức hội thảo “Nâng cao hơn nữa quyền lợi bệnh nhân trong chẩn đoán, điều trị”; GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia đến dự và đồng chủ trì hội thảo.
TPO - Người có hành vi gian lận thẻ bảo hiểm y tế có thể bị phạt từ 40 triệu đồng (hiện hành là 20 triệu); phạt cải tạo không giam giữ 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Với cơ sở hạ tầng được đầu tư lớn, đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP.HCM và Hà Nội đạt mức điểm cao nhất trong số ít bệnh viện tư nhân được các Sở Y tế công nhận là bệnh viện Cấp chuyên sâu.
TPO - Theo kết quả kiểm tra, giám sát công tác y tế trường học ở Thanh Hóa cho thấy, cán bộ thực hiện công tác y tế trường học đa số là cán bộ kiêm nhiệm, không có chuyên môn y.
TPO - Đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, sắp xếp tinh gọn bộ máy… là những điểm nổi bật trong 10 hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2024, được Văn phòng Quốc hội công bố ngày 31/12.
TPO - Những năm gần đây, tình trạng thiếu thuốc cục bộ xảy ra tại bệnh viện công lập ở Bình Dương, dẫn tới việc bệnh nhân dù có bảo hiểm y tế vẫn phải mang đơn thuốc ra bên ngoài mua. Dù rất nỗ lực song bệnh viện chỉ giải quyết tình thế trước mắt, chưa đảm bảo tính bền vững do rào cản cơ chế chính sách.