Lao động diện được duyệt hỗ trợ thuê nhà trọ ở TPHCM mới đạt trên 16%

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đến nay, toàn TPHCM mới có hơn 16% số lượng người lao động trong diện được hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà trọ được gửi và duyệt danh sách. 

Tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế chiều 16/6, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết, toàn thành phố đã triển khai cho doanh nghiệp tổ chức thực hiện hệ thống lại số liệu chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Lâm, tính đến 15 giờ cùng ngày, cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã xác nhận hồ sơ của người lao động gửi đến từ 8.879 trong tổng số hơn 77.000 doanh nghiệp (chiếm 1,44%). Số lao động được xác nhận là 178.364 người đã được duyệt trên tổng số 1.097.865 người trong diện thụ hưởng (chiếm 16,24%).

Lao động diện được duyệt hỗ trợ thuê nhà trọ ở TPHCM mới đạt trên 16% ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông tin tại buổi họp báo

Ông Lâm nhận định, so sánh giữa tỷ lệ dự kiến và tỷ lệ nộp danh sách người lao động thụ hưởng tiền thuê nhà trọ từ các doanh nghiệp đến nay còn thấp. Nguyên nhân của tình trạng trên là do hạn cuối nộp danh sách theo quy định là ngày 15/8/2022.

Mặt khác, theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội TPHCM, doanh nghiệp có thể nộp từng tháng hoặc nộp danh sách người thụ hưởng 1 lần. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp chờ nộp danh sách một lần.

Hiện nay, quận 12 đang là địa phương tiên phong khi đã xét và ra quyết định cho 20 doanh nghiệp với 1.200 người lao động; khi có kinh phí đây sẽ là địa phương chi trả trước. Tiếp theo là quận Gò Vấp đã xét được 117 doanh nghiệp với 1.169 lao động. Các địa phương khác hiện đã thành lập tổ thẩm định hồ sơ.

Trước đó vào hôm 10/6, liên sở Tài chính – Lao động Thương binh và xã hội đã ký tờ trình gửi UBND TPHCM về phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động về các địa phương.

Đến ngày 16/6 văn phòng UBND TPHCM đã có báo cáo thường trực ủy ban. Dự kiến tuần tới, TPHCM sẽ bắt đầu phân bổ kinh phí về cho các đơn vị và bắt đầu chuyển đến người lao động.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.